Thứ ba, 23/04/2024 | 18:01
RSS

Tin tức thời sự 24h ngày 26/4/2019: Công trình phòng chống sạt lở chưa hoàn thành đã bị sạt lở

Thứ sáu, 26/04/2019, 09:01 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay thứ 6 ngày 26/4/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin, hình ảnh về các vấn đề thời sự trong nước.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa chính thức tuyên bố tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020, nối dài danh sách ứng cử viên của phe Dân chủ.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)

Ông Biden năm nay 76 tuổi và được cho là ứng cử viên đảng Dân chủ nhiều kinh nghiệm nhất, với 6 nhiệm kỳ thượng nghị sĩ, 2 lần tranh cử tổng thống và 2 nhiệm kỳ đảm nhiệm chức Phó Tổng thống Mỹ.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ cho rằng, các giá trị căn bản, vị thế của nước Mỹ trên thế giới đang bị thay đổi. Vì vậy, ông quyết định tranh cử.

24 bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn

Chiều 25/4, 24 bác sĩ trẻ đã tình nguyện lên các huyện vùng khó khăn nhằm hỗ trợ cho bệnh viện tuyến dưới, giúp người dân có điều kiện được chăm sóc tại chỗ.

tin tức thời sự 24h mới nhất hôm nay thứ 6 ngyaf 26/4/2019

24 bác sĩ trẻ tốt nghiệp chuyên khoa cấp I Đại học Y Hà Nội sẽ bù đắp các chuyên ngành đang thiếu là: chẩn đoán hình ảnh, gây mê, ngoại nhi, truyền nhiễm, sản, răng hàm mặt và y học cổ truyền… tại bệnh viện tuyến huyện ở Cao Bằng; Lạng Sơn; Điện Biên; Tuyên Quang… 

Trước khi đi tình nguyện, họ được đào tạo như bác sĩ nội trú, theo hướng cầm tay chỉ việc, đảm bảo có thể thực hiện tốt khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở. 

Đến nay đã có 52 bác sĩ trẻ tình nguyện lên các vùng khó khăn và tạo được niềm tin cho người dân bằng trình độ chuyên môn. Bộ Y tế hy vọng đề án này sẽ góp phần giải quyết thiếu nhân lực y tế tại các vùng này trong thời gian tới.

Công trình phòng chống sạt lở chưa kịp hoàn thành lại bị sạt lở

Câu chuyện hy hữu trên vừa xảy ra tại công trình bờ kè sông Ô Môn thuộc phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Nhiều căn nhà cái bị đổ ụp xuống sông, cái chỉ còn một nửa, đây là hiện trạng sau vụ sạt lở xảy ra vào sáng 24/4 tại bờ kè sông Ô Môn thuộc phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Theo thống kê ban đầu, đoạn sạt lở dài 60m, ăn sâu vào bờ 5m, ảnh hưởng đến 11 căn nhà của người dân.

Theo tin tức thời sự 24h được biết từ chính quyền địa phương, các hộ dân có nhà bị sạt lở đều nằm trong diện được di dời từ năm 2018. Tuy nhiên, một số hộ vẫn nán lại ở tạm. Sạt lở bất ngờ xảy ra vào lúc rạng sáng khiến nhiều người không kịp di dời đồ đạc. Ngoài nhà cửa, một trụ điện trung thế cũng bị sập xuống sông, gây mất điện trong nhiều giờ liền.

Điều khá hy hữu là khu vực sạt lở lại là nơi đang thi công kè chống sạt lở sông Ô Môn. Đến nay công trình đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng. Ngày 25/4, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam tới khu vực này khảo sát và xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN