Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:16
RSS

Tin tức thể thao ngày 3/5/2020: Bóng đá Anh khai tử một giải đấu từ năm sau

Chủ nhật, 03/05/2020, 07:05 (GMT+7)

Ronaldo chưa vội lên tuyển; Các cầu thủ MU nhờ cậy luật sư; Bóng đá Anh khai tử một giải đấu từ năm sau là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày 3/5/2020.

Bóng đá Anh khai tử một giải đấu từ năm sau

Theo tờ Daily Mail, FA đang lên kế hoạch "khai tử" hoàn toàn Carabao Cup ngay sau mùa giải này. Nguồn cơn tới từ những ảnh hưởng của bệnh dịch trong mùa giải 2019-2020.

Cụ thể, các giải đấu tại Anh vẫn đang hoàn toàn có nguy cơ phải hủy bỏ bởi sự ảnh hưởng của dịch bệnh. Nếu điều này xảy ra, BTC Ngoại hạng Anh đã đưa ra phương án không có đội xuống hạng đồng thời vẫn đảm bảo 3 suất lên hạng từ giải Hạng nhất (Championship).

Điều này dẫn tới khả năng Ngoại hạng Anh năm sau sẽ có tới 23 đội bóng góp mặt. Với số lượng đội bóng tăng thêm như vậy, giải Ngoại hạng Anh phải kéo dài tới 44 vòng đấu. 

Các cầu thủ MU nhờ cậy luật sư

Trước khi mùa giải khởi tranh, BLĐ Quỷ đỏ đã treo thưởng khoảng 50 triệu bảng nếu như Nửa đỏ thành Manchester góp mặt tại Champions League

Những tin tức thể thao nổi bật trong ngày 3/5/2020
Ngoại hạng Anh chưa hẹn ngày trở lại

Với vị trí thứ năm và chỉ kém đội thứ tư 3 điểm, việc không thể thi đua trong 9 vòng đấu cuối sẽ khiến MU mất đi cơ hội dự Champions League, qua đó các cầu thủ sẽ đánh mất 25% số tiền thưởng thêm, tương đương 50 triệu bảng do đó khiến các cầu thủ MU lên kế hoạch gặp gỡ các luật sư xin giúp đỡ.

Ronaldo chưa vội lên tuyển

Hiện tại các cầu thủ Juventus đã chính thức tập trung chuẩn bị cho giải bóng đá vô địch quốc gia Ý trở lại. Theo kế hoạch, Cr7 phải trở về Ý vào thứ 5 vừa rồi để hội quân cùng các đồng đội. Tuy nhiên cho đến hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn đang ở quê nhà.

Theo nhật báo Corriere Dello Sport, lý do khiến Ronaldo từ chối quay về Italia lúc này không gì khác ngoài sự lo ngại ảnh hưởng của dịch covid-19 Tờ báo nổi tiếng của Ý này còn cho hay, chính Ronaldo là người đã làm rò rỉ thông tin Dybala vẫn đang dương tính với virus corona, qua đó có lý do để ở lại quê nhà.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN