Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:37
RSS

Tin tức thế giới 4/6: Ngày 15/6 New Zealand có thể sẽ công bố hết dịch Covid-19

Thứ năm, 04/06/2020, 20:05 (GMT+7)

Tin tức thế giới 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay thứ 5 ngày 4/6/2020. Tin tức an ninh quốc tế nóng nhất trong ngày hôm nay.

39 người bị thương sau vụ tấn công bằng dao tại trường tiểu học Trung Quốc

Tin tức thế giới 4/6, vào lúc 8h30 phút sáng ngày 4/6, đã xảy ra một vụ tấn công bằng dao tại trường tiểu học ở huyện Thương Ngô, thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc khiến 39 người bị thương, trong đó có 37 em học sinh.

Tin tức thế giới 4/6, ngày 15/6 New Zealand có thể sẽ công bố hết dịch Covid-19

Vụ tấn công bằng dao tại trường tiểu học ở Trung Quốc

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ứng cứu những người bị nạn và khống chế thủ phạm. Theo các nhân chứng, thủ phạm là nam giới, khoảng 50 tuổi và là nhân viên bảo vệ của trường, hiện nguyên nhân vụ tấn công vẫn đang được điều tra.

Mexico lần đầu vượt Mỹ về số ca tử vong trong 1 ngày do Covid-19

Theo Reuters, Mexico ghi nhận thêm 1.092 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, trong khi đó tại Mỹ con số này là 1.045 người.

Trước đó, chính phủ Mexico dự đoán rằng đại dịch Covid-19 sẽ đạt đỉnh vào đầu tháng 5/2020 và nước này đang chịu áp lực khi Mỹ bắt đầu mở cửa lại ngành công nghiệp ô tô, với các chuỗi cung ứng xuyên biên giới trị giá hàng tỷ USD.

Tin tức thế giới 4/6, ngày 15/6 New Zealand có thể sẽ công bố hết dịch Covid-19

Mexico ghi nhận thêm 1.092 ca tử vong do Covid-19 ngày 3/6

Tuy nhiên, kế hoạch nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội tại Mexico trong tuần này đã bị trì hoãn do số ca mắc Covid-19 vẫn tiếp tục gia tăng.

Tới nay, tổng số ca mắc Covid-19 tại quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 2 ở Mỹ Latin là 101.238 người và 11.729 người đã tử vong. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Mexico hiện là nước có số người tử vong do Covid-19 cao thứ 7 trên thế giới

Ngày 15/6 New Zealand có thể sẽ công bố hết dịch Covid-19

Hôm nay ngày 4/6, Bộ Y tế New Zealand đã thống nhất được điều kiện để có thể công bố hết dịch Covid-19 sau nhiều tuần thảo luận giữa các chuyên gia và quan chức chính phủ.

Theo đó, nếu sau 28 ngày kể từ ngày bệnh nhân Covid-19 cuối cùng bị lây nhiễm trong cộng đồng ngừng việc cách ly mà không xuất hiện các ca lây nhiễm cộng đồng mới thì New Zealand có thể công bố hết dịch Covid-19.

Tin tức thế giới 4/6, ngày 15/6 New Zealand có thể sẽ công bố hết dịch Covid-19

New Zealand có thể sớm công bố hết dịch Covid-19 

Tính đến thời điểm  này, tại New Zealand, bệnh nhân Covid-19 gần nhất bị lây nhiễm cộng đồng được phát hiện vào ngày 29/4 và được cách ly đến ngày 18/5. Như vậy, căn cứ theo tiêu chí mà Bộ Y tế New Zealand vừa công bố thì nếu từ nay đến ngày 14/6 tới mà không xuất hiện trường hợp lây nhiễm qua cộng đồng thì đến ngày 15/6 New Zealand đủ điều kiện công bố hết dịch.

Mặc dù có thể sớm công bố hết dịch Covid-19 song Giám đốc Y tế New Zealand ông Ashley Bloomfield cho biết, kể cả khi công bố hết dịch, chính quyền New Zealand sẽ vẫn tiếp tục các nỗ lực để ngăn chặn việc xuất hiện các ca bệnh mới.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đã vài năm trôi qua kể từ đại dịch Covid 19, nhưng những nỗi đau mà nó để lại là không hề nhỏ. Điều này khiến người dân tại thành phố Hồ Chí Minh điêu đứng và gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình cảnh này, nhiều đơn vị đã đứng ra tổ chức các chương trình từ hiện, trong đó có OKVIP.