Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:50
RSS

Tin tức thế giới 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 4/3/2020

Thứ tư, 04/03/2020, 15:10 (GMT+7)

Tin tức thế giới 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 4/3/2020. Tin tức an ninh Thế Giới nóng nhất trong ngày hôm nay.

Nóng: Các nhà khoa học xác định nhóm người không dễ lây virus corona

Theo tin tức thế giới 4/3 được biết số liệu họ tổng kết được, trẻ vị thành niên chỉ chiếm 2% trong tổng số các trường hợp bị lây nhiễm. Báo Izvestia đưa tin dẫn nguồn tổng hợp của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc

Kết quả cho thấy virus corona khó lây nhiễm cho trẻ em vị thành niên. Theo các chuyên gia, tất cả các bệnh truyền nhiễm do virus đều cực kỳ nguy hiểm đối với người cao tuổi, vì hệ thống miễn dịch suy yếu theo tuổi tác.

Nóng: Các nhà khoa học xác định nhóm người không dễ lây virus corona

Ông Pavel Volchkov lãnh đạo phòng thí nghiệm kỹ thuật gen của MIPT (Đại học vật lý kỹ thuật Moscow) giải thích tỷ lệ nhỏ các trường hợp lây nhiễm ở độ tuổi vị thành niên là yếu tố tâm lý. Theo ông, cha mẹ cố gắng bảo vệ con cái và theo dõi chặt chẽ việc chúng tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh, sử dụng khẩu trang và làm theo mọi lời khuyên của bác sĩ.

Trước đó có thông tin rằng theo kết quả một nghiên cứu thống kê do các nhà khoa học Trung Quốc thực hiện, tính đến giữa tháng 2 trong số 44.700 người xác nhận nhiễm bệnh có hơn 80% ở độ tuổi từ 60 trở lên và một nửa đã trên 70 tuổi. Điều này tương ứng với tình hình ở các nước khác: độ tuổi của 12 trường hợp tử vong đầu tiên ở Italia là 80, còn trong số những người ở độ tuổi 60 thì không có ai tử vong. Tỷ lệ tử vong chính thức là 3,4%.

Sự thật về Giáo chủ Tân Thiên Địa bù nhìn và người đàn bà quyền lực

Hôm 2/3, ông Lee Man-hee, giáo chủ Tân Thiên Địa, tổ chức họp báo ở tư dinh tại Gapyeong và mời các phóng viên tới dự nhằm công khai xin lỗi sau khi hơn một nửa số ca nhiễm virus corona ở Hàn Quốc liên quan đến giáo phái do ông lập ra. Tuy nhiên, người đặc biệt gây chú ý trong suốt cuộc họp báo này lại là một phụ nữ - trông có vẻ điềm tĩnh và khiêm tốn với chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt - đóng vai trò là "tai mắt" của Lee Man-hee.

Tới 3/3, danh tính và vai trò của người phụ nữ này đã được truyền thông Hàn khui ra. Tên cô được giới thiệu là Kim Pyung-wha (Pyungwha có nghĩa là hoà bình trong tiếng Hàn), dù chưa rõ có phải tên thật hay không. Kim là thư ký của ông Lee trong hơn 10 năm qua, chuyên xử lý các vấn đề hành chính của giáo phái. Cô được cho là trợ lý thân cận nhất của giáo chủ Tân Thiên Địa. Tuổi, tình trạng hôn nhân và các chi tiết khác về cô này vẫn chưa được xác định.

"Cô ấy là một trong những cố vấn đáng tin cậy nhất của ông Lee", một cựu tín đồ của Tân Thiên Địa tiết lộ với đài CBS. Còn theo mục sư Jin Yong-sik, một nhà vận động chống Tân Thiên Địa, Kim là "thế lực đang lên", có sức ảnh hưởng lớn trong việc quản lý giáo phái.

Byeon Sang-wook, một nhà báo kỳ cựu, người đã tìm hiểu Tân Thiên Địa nhiều năm, cho biết giáo chủ Lee "không khác gì một nhân vật bù nhìn" trong giáo phái vì ông đã quá già. Những người thâu tóm Tân Thiên Địa thực sự là những quản lý cấp cao trẻ tuổi, bao gồm cả Kim. Hiện chính quyền thủ đô Seoul đã yêu cầu các công tố viên điều tra Lee Man-hee, cùng 11 lãnh đạo khác của giáo phái này tội giết người, gây tổn hại và vi phạm Luật Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm.

Dân các nước giàu hối hả đi 'vét' siêu thị

Nỗi lo về sự lây lan nhanh chóng của covid-19 dẫn tới việc người dân ở những nước phát triển như Anh, Mỹ Nhật…hốt hoảng mua đồ ăn, nước uống đóng chai và giấy vệ sinh để tích trữ.

Dân các nước giàu hối hả đi 'vét' siêu thị

Theo dữ liệu của Nielsen, khẩu trang y tế là món hàng được lùng mua nhiều nhất, với số lượng hàng bán ra tăng 428%. Tiếp đó là khẩu trang chống bụi với số lượng hàng bán ra tăng 218%, số lượng cặp nhiệt độ được bán cũng tăng 43%. Số lượng nước rửa tay sát khuẩn được bán ra tăng 20%.

Ngân Quỳnh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.