Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:58
RSS

Tin tức thế giới 15/5: 8.000 người bị cách ly tại Trung Quốc do ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Thứ sáu, 15/05/2020, 14:21 (GMT+7)

Tin tức thế giới 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay thứ 6 ngày 15/5/2020. Tin tức an ninh quốc tế nóng nhất trong ngày hôm nay.

Tổng Giám đốc WTO tuyên bố từ chức, đặt kỳ vọng vào người kế nhiệm tới

Tin tức thế giới 15/5, ông Roberto Azevêdo cho biết, quyết định từ chức Tổng Giám đốc WTO đã được đưa ra sau khi ông thảo luận cùng gia đình. Ông đặt nhiều kỳ vọng vào người kế nhiệm tiếp theo.

Tin tức thế giới 15/5, 8.000 người bị cách ly tại Trung Quốc do ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Tổng Giám đốc WTO - ông Roberto Azevêdo

Cụ thể, trong cuộc họp trực tuyến với sự tham dự của tất cả các thành viên WTO ngày 14/5, Tổng Giám đốc WTO, ông Roberto Azevêdo đã tuyên bố rằng ông sẽ từ chức vào ngày 31/8.

Ông Roberto Azevêdo cho biết, quyết định ra đi của ông sẽ cho phép các thành viên lựa chọn người kế nhiệm trong những tháng tới mà không phải phân tâm về các vấn đề chính trị và tập trung cho việc chuẩn bị Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 12 (MC 12), dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào năm 2021. Đồng thời, ông cũng khẳng định, đây là quyết định của cá nhân và hy vọng rằng quyết định này phục vụ lợi ích tốt nhất của WTO.

Venezuela: Bắt giữ 39 cựu quân nhân liên quan đến hoạt động xâm nhập

Mới đây, Bộ Quốc phòng Venezuela vừa bắt giữ 39 cựu quân nhân nước này ở khu vực biên giới với Colombia, được cho là có liên quan tới các vụ xâm nhập bất thành của nhóm lính đánh thuê mà Venezuela triệt phá mới đây.

Tin tức thế giới 15/5, 8.000 người bị cách ly tại Trung Quốc do ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Thêm 39 cựu quân nhân bị bắt giữ tại Venezuela do liên quan đến hoạt động xâm nhập

Cụ thể, nhóm cựu quân nhân này đang định xâm nhập Venezuela từ Colombia và có thể đang thực hiện một nhiệm vụ trong tổng thể chiến dịch đột nhập vào lãnh thổ Venezuela để phá hoại và ám sát các nhà lãnh đạo nước này. Tính đến nay, cơ quan chức năng Venezuela đã bắt giữ 91 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Giới chức Venezuela khẳng định đây là một âm mưu được lên kế hoạch quân sự rất chi tiết với sự tài trợ lớn từ bên ngoài nhằm bắt giữ hoặc tiêu diệt Tổng thống hợp hiến Nicolas Maduro.

Trung Quốc: 8.000 người bị cách ly do ca nhiễm covid-19 trong cộng đồng

Trong ngày 14/5, Trung Quốc có thêm 4 ca nhiễm Covid-19 trong nước mới và tất cả đều ở thành phố Cát Lâm. Các trường hợp này được phát hiện do chủ động rà soát vì có liên quan đến ca bệnh trong cộng đồng ở Thư Lan, thành phố cấp huyện thuộc Cát Lâm ngày 7/5.

Tin tức thế giới 15/5, 8.000 người bị cách ly tại Trung Quốc do ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Hơn 8.000 người bị cách ly tại Trung Quốc do ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Tính đến thời điểm hiện tại, ca bệnh cộng đồng này đã lây sang cho gần 30 người, liên quan tới 2 tỉnh và 4 địa phương cấp huyện. Tất cả những nơi có thêm ca bệnh nội địa đều phải nâng mức cảnh báo lên có nguy cơ hoặc nguy cơ cao.

Không ít người bệnh trong số những người nhiễm Covid-19 đó đã di chuyển nhiều và đến nhiều địa điểm công cộng, đông người, như siêu thị, các khu chợ, nơi kinh doanh dịch vụ xông hơi, nhà hàng..., nên cơ quan y tế buộc phải mở rộng diện điều tra do chưa xác định được nguồn lây. Đến nay, đã có hơn 8.000 người bị cách ly ở hai tỉnh, đối tượng xét nghiệm cũng mở rộng sang cả các trường hợp F2, F3 của người bệnh và các ca không triệu chứng.

Dù các chuyên gia Trung Quốc đã dự báo nước này sẽ không xảy ra "làn sóng dịch bệnh thứ 2", tuy nhiên cuộc họp Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa tổ chức hôm qua 14/5 đã một lần nữa yêu cầu các địa phương nước này rút kinh nghiệm từ các cụm dịch cộng đồng như ở Cát Lâm, đề cao cảnh giác, tiếp tục tăng cường phòng chống dịch tại khu dân cư.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN