Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:26
RSS

Tin tức thế giới 13/5: Đan Mạch xây đường hầm vượt biển dài nhất thế giới

Thứ tư, 13/05/2020, 14:13 (GMT+7)

Tin tức thế giới 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay thứ 4 ngày 13/5/2020. Tin tức an ninh quốc tế nóng nhất trong ngày hôm nay.

Đan Mạch xây đường hầm vượt biển dài nhất thế giới

Tin tức thế giới 13/5, đường hầm vượt biển nối giữa Đan Mạch và Đức dài 18km, trong đó có đường sắt 2 làn và một đường cao tốc 4 làn. Công trình sẽ khởi công vào tháng 1/2021.

Tin tức thế giới 13/5, Đan Mạch xây đường hầm vượt biển dài nhất thế giới

Đường hầm vượt biển nối giữa Đan Mạch và Đức dài 18km

Khác với các đường hầm thông thường, đường hầm này được xây bằng các khối bê tông rỗng đúc trên đất liền và lắp ráp từng phần trên biển. Kinh phí xây dựng ước tính 7,6 tỉ USD. Với tiến độ hiện nay, nhiều khả năng đến năm 2029 đường hầm này mới có thể mở cửa.

Sau khi đi vào hoạt động, thời gian băng qua đường hầm sẽ rút ngắn xuống còn 10 phút nếu đi bằng ô tô và 7 phút bằng tàu hỏa, so với 45 phút hiện nay.

Kết hợp với các tuyến đường mới xây dựng, dự kiến thời gian chạy tàu cao tốc từ thành phố Hamburg (Đức) tới thủ đô Copenhagen của Đan Mạch sẽ rút ngắn trong vòng 3 giờ.

Người dân Mỹ lo ngại làn sóng Covid-19 thứ hai bùng phát cuối năm nay

Khảo sát do CNN/SSRS tiến hành cho thấy 35% số người được hỏi cho biết họ sợ dịch bệnh có thể quay lại vào cuối năm nay trong khi đó số người không sợ mà chỉ lo ngại là 46%.

Tin tức thế giới 13/5, Đan Mạch xây đường hầm vượt biển dài nhất thế giới

Người dân Mỹ lo sợ một làn sóng Covid-19 mới vào cuối năm nay

Giới chức y tế Mỹ đã cảnh báo về một làn sóng Covid-19 mới vào mùa Thu năm nay đồng thời cho rằng hậu quả sẽ nghiêm trọng nếu các bang gỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội quá sớm trong khi tái mở cửa nền kinh tế.

Cũng theo kết quả cuộc khảo sát này, 47% số người được hỏi bày tỏ lo ngại số người chết do Covid-19 ở Mỹ có thể vượt quá 100.000.

Tính tới chiều tối ngày 12/5 (theo giờ Mỹ), Mỹ đã ghi nhận hơn 1,4 triệu ca nhiễm và hơn 83.000 người đã tử vong. Mỹ hiện đã tiến hành gần 10 triệu lượt thử và hơn 276.000 người đã hồi phục hoàn toàn.

Sinh viên Trung Quốc đối mặt với áp lực tìm việc do đại dịch Covid-19

Ông Vương Huy – Vụ trưởng Vụ sinh viên đại học thuộc Bộ giáo dục Trung Quốc cho biết, năm 2020 sẽ có khoảng 8,74 triệu sinh viên các trường đại học, cao đẳng nước này tốt nghiệp, tăng 400.000 người so với năm 2018, đồng thời là con số cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, áp lực tìm việc của những sinh viên ra trường năm nay sẽ là rất lớn.

Tin tức thế giới 13/5, Đan Mạch xây đường hầm vượt biển dài nhất thế giới

Áp lực tìm việc của những sinh viên ra trường năm 2020 tại Trung Quốc sẽ là rất lớn

Trước đó, nhằm giảm áp lực tìm việc cho sinh viên tốt nghiệp năm nay, chính phủ Trung Quốc cũng đã áp dụng hàng loạt các biện pháp như nâng số lượng tuyển sinh cấp học cao hơn, cụ thể tăng số lượng tuyển sinh hệ thạc sỹ thêm 189.000 người, tăng số lượng chuyển đổi từ cao đẳng lên đại học 322.000 người, cũng như tăng cường tư vấn, mở rộng các nguồn tạo việc làm cho sinh viên.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc hàng chục triệu người lao động Trung Quốc bị mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng với lượng sinh viên tốt nghiệp cao kỷ lục năm nay sẽ khiến việc tìm việc làm vô cùng khó khăn.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.