Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:09
RSS

Tin tức thế giới 1/5: Trung Quốc hướng tới sản xuất đại trà vaccine Covid-19

Thứ sáu, 01/05/2020, 14:33 (GMT+7)

Tin tức thế giới 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay thứ 6 ngày 1/5/2020. Tin tức an ninh quốc tế nóng nhất trong ngày hôm nay.

Colombia: Triệt phá đường dây buôn lậu rùa quý

Tin tức thế giới 1/5, chính quyền Colombia đã phát hiện, triệt phá một vụ vận chuyển lậu 2.000 con rùa quý hiếm Mata Mata ra khỏi nước này.

Tin tức thế giới 1/5, Trung Quốc hướng tới sản xuất đại trà vaccine Covid-19

Colombia đã triệt phá một vụ vận chuyển lậu 2.000 con rùa quý hiếm Mata Mata

Cảnh sát Colombia cho biết đã phát hiện các đối tượng đang âm mưu vận chuyển lậu số rùa trên từ thị trấn biên giới Leticia đến Peru. Toàn bộ số rùa sau đó đã được các nhà chức trách Colombia trả về tự nhiên.

Rùa Mata Mata là một trong những loài động vật thường được các đường dây buôn bán trái phép nhắm đến do sự độc đáo, độ quý hiếm của loài vật này.

Trung Quốc hướng tới sản xuất đại trà vaccine Covid-19

Công ty công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc cho biết sẽ sản xuất đại trà vaccine covid-19 thời gian tới.

Tin tức thế giới 1/5, Trung Quốc hướng tới sản xuất đại trà vaccine Covid-19

Trung Quốc cho biết sẽ sản xuất đại trà vaccine Covid-19 thời gian tới

Đây được coi là tín hiệu tích cực trong cuộc chiến chống Covid-19. Thông tin trên được đưa ra sau những thành công ban đầu của Công ty Sinovac trong việc thử nghiệm lâm sàng trên khỉ 1 trong 4 loại vaccine đã được chính quyền Trung Quốc cấp phép. Loại vaccine có tên Coronovac này được nghiên cứu, phát triển dựa trên các virus bất hoạt thu được từ người mắc Covid-19 đã bình phục.

Mục đích của Sinovac là sản xuất đại trà khoảng 100 triệu liều vaccine Covid-19 mỗi năm. Tuy vậy, công ty vẫn sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quá trình xét duyệt, cấp phép trước khi sản xuất đại trà loại vaccine nêu trên.

Pháp: Kinh tế chính thức rơi vào suy thoái trong quý I/2020

Tại Pháp, nền kinh tế nước này đã chính thức rơi vào suy thoái trong quý I/2020 do tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19.

Tin tức thế giới 1/5, Trung Quốc hướng tới sản xuất đại trà vaccine Covid-19

Nền kinh tế nước Pháp đã chính thức rơi vào suy thoái trong quý I/2020 do tác động của dịch Covid-19

Đây là số liệu do Cơ quan Thống kê quốc gia Pháp công bố vào ngày 30/4. Cụ thể, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý I của Pháp giảm đến 5,8%. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ khi số liệu GDP theo quý của Pháp bắt đầu được thu thập từ năm 1949. Chỉ số này cũng gần trùng khớp với mức dự báo giảm 6% do Ngân hàng Trung ương Pháp đưa ra hồi đầu tháng 5. 

Để ứng phó với tình trạng trên, Chính phủ Pháp đã tung ra nhiều gói cứu trợ với quy mô tối thiểu lên ít nhất là 100 tỷ Euro nhằm giúp các doanh nghiệp được hoãn nộp tiền thuế và chi phí nhân công để ngăn chặn nguy cơ phá sản.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.