Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:18
RSS

Tin tức thế giới 27/4: Mỹ công bố thêm 6 triệu chứng của bệnh Covid-19

Thứ hai, 27/04/2020, 13:50 (GMT+7)

Tin tức thế giới 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay thứ 2 ngày 27/4/2020. Tin tức an ninh quốc tế nóng nhất trong ngày hôm nay.

Anh: Ít kỳ vọng có vaccine covid-19 trong năm 2020

Tin tức thế giới 27/4, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết, việc kỳ vọng sẽ có vaccine Covid-19 trước cuối năm nay là không thực tế.

Tin tức thế giới 27/4, Mỹ công bố thêm 6 triệu chứng của bệnh Covid-19

Ngoại trưởng Anh cho biết việc kỳ vọng sẽ có vaccine Covid-19 trước cuối năm nay là không thực tế

Theo Ngoại trưởng Anh, Chính phủ Anh không nên vội vã dỡ bỏ lệnh phong tỏa và phải hành động cẩn trọng để ngăn chặn đợt bùng phát thứ 2 của dịch bệnh cũng như đưa ra một lệnh phong tỏa thứ 2. Ông Raab khẳng định, nước Anh đang ở giai đoạn nhạy cảm và nguy hiểm.

Ngoại trưởng Anh cho biết, hiện nước này đang tiến hành 51.000 xét nghiệm Covid-19 mỗi ngày và đang cố gắng đạt đột phá về số trường hợp xét nghiệm vào tuần tới, với con số tăng lên 100.000 xét nghiệm/ngày.

Ấn Độ: Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên chữa bằng huyết tương đã hồi phục

Bệnh nhân người Ấn Độ đầu tiên mắc Covid-19 được điều trị bằng liệu pháp huyết tương đã hồi phục và xuất viện tại thủ đô New Delhi hôm 26/4.

Tin tức thế giới 27/4, Mỹ công bố thêm 6 triệu chứng của bệnh Covid-19

Bệnh nhân người Ấn Độ đầu tiên mắc Covid-19 được điều trị bằng liệu pháp huyết tương đã hồi phục 

Theo truyền thông Ấn Độ, bệnh nhân nam, 49 tuổi nhập viện trong tình trạng mắc Covid-19 và bệnh đã trở nên trầm trọng, phải dùng máy thở. Tuy nhiên, sau 2 tuần điều trị bằng liệu pháp huyết tương, bệnh nhân đã hồi phục và sức khỏe ổn định. Theo quy định của Chính phủ Ấn Độ, mặc dù được xuất viện nhưng bệnh nhân này vẫn phải tự cách ly tại nhà trong thời gian 2 tuần.

Liệu pháp điều trị bằng huyết tương là tiêm huyết tương của người mắc Covid-19 đã hồi phục vào cơ thể bệnh nhân nhiễm khác, sử dụng kháng thể trong huyết tương chống lại SARS-CoV-2.

Trước đó, Chính quyền thành phố New Delhi đã kêu gọi các bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh hiến huyết tương cho các bệnh viện để giúp các bệnh nhân đang mắc Covid-19 chống lại căn bệnh này.

Mỹ: Công bố thêm 6 triệu chứng của bệnh Covid-19

Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Bệnh tật (CDC) của Mỹ vừa bổ sung thêm 6 triệu chứng của căn bệnh Covid-19 (do virus SARS-CoV-2 gây nên) và cảnh báo với công chúng về các triệu chứng này.

Tin tức thế giới 27/4, Mỹ công bố thêm 6 triệu chứng của bệnh Covid-19

Mỹ vừa bổ sung thêm 6 triệu chứng của căn bệnh Covid-19 

Cụ thể các triệu chứng này gồm: 1- Ớn lạnh; 2- thường xuyên run rẩy vì ớn lạnh; 3- đau cơ; 4- đau đầu; 5- đau họng; và 6- mất vị giác hoặc khứu giác. CDC cho hay, các triệu chứng này có thể xuất hiện vào thời điểm 2-14 ngày sau khi phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2.

Người mắc Covid-19 ghi nhận một loạt triệu chứng đa dạng, từ ốm nhẹ đến ốm nặng. CDC khuyến cáo người dân liên hệ cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp sau: 1- khó thở; 2- đau hoặc tức ngực liên tục; 3- môi tím tái, mặt xanh xao.

Nhóm nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins cho hay, cho tới nay đã có hơn 200.000 ca tử vong trên toàn thế giới do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.