Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:42
RSS

Tin tức thế giới 20/4: Gần 50.000 nhà hàng, quán bar tại Italy có thể phá sản do dịch Covid-19

Thứ hai, 20/04/2020, 14:09 (GMT+7)

Tin tức thế giới 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay thứ 2 ngày 20/4/2020. Tin tức an ninh quốc tế nóng nhất trong ngày hôm nay.

Italy: Gần 50.000 nhà hàng, quán bar có thể phá sản do dịch Covid-19

Tin tức thế giới 20/4, theo thống kê và dự đoán của Wall Street Journal, gần 50.000 nhà hàng và quán bar tại Italy có thể sẽ phải đóng cửa hoàn toàn do đại dịch Covid-19. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Italy sẽ mất đi 1/6 số nhà hàng và quán bar của nước này.

Tin tức thế giới 20/4, gần 50.000 nhà hàng, quán bar tại Italy có thể phá sản do dịch Covid-19

Gần 50.000 nhà hàng và quán bar tại Italy có thể sẽ phải đóng cửa hoàn toàn do đại dịch Covid-19

Bộ trưởng y tế Italy cũng cho rằng việc các nhà hàng hoạt động trở lại bình thường là điều khó có thể xảy ra vào lúc này, đặc biệt là khi vẫn chưa có vaccine cho virus SARS-CoV-2.

Có thể nói, nhà hàng và quán bar là một phần văn hóa không thể thiếu tại Italy. Chính vì vậy, việc gần 50.000 địa điểm có khả năng phải đóng cửa hoàn toàn là một ảnh hưởng nghiêm trọng đối với đất nước này.

Mỹ: Số ca tử vong do covid-19 vượt quá 40.000 người

Mỹ tiếp tục là tâm dịch Covid-19 trên thế giới khi số ca tử vong do dịch bệnh này đã vượt quá 40.000 người.

Tin tức thế giới 20/4, gần 50.000 nhà hàng, quán bar tại Italy có thể phá sản do dịch Covid-19

Số ca tử vong do nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã vượt quá 40.000 người

Theo số liệu do đại học John Hopkins công bố, trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm gần 2.000 trường hợp tử vong do Covid-19 trong khi số ca mắc đã lên trên 764.000 ca, chiếm hơn 31% trong tổng số ca nhiễm trên toàn cầu. Hiện Mỹ ghi nhận hơn 71.000 bệnh nhân đã bình phục.

Riêng tại New York, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết, số liệu cập nhật cho thấy bang này đã qua đỉnh địch. Tuy nhiên, ông Cuomo cảnh báo người dân New York vẫn phải hết sức cẩn thận.

Nhật Bản: Báo động khủng hoảng y tế

Nhật Bản sau một thời gian kiểm soát tốt dịch bệnh thì nay đang có nguy cơ khủng hoảng hệ thống y tế vì số ca mắc mới tăng nhanh trở lại.

Tại Nhật Bản 24h qua đã có thêm 221 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân ở Nhật Bản lên trên 10.600 người, trong đó 230 người đã tử vong.

Tin tức thế giới 20/4, gần 50.000 nhà hàng, quán bar tại Italy có thể phá sản do dịch Covid-19

Nhật Bản có nguy cơ khủng hoảng hệ thống y tế vì số ca mắc mới tăng nhanh trở lại

Chính phủ Nhật Bản cho biết, tâm dịch ở Nhật Bản vẫn là Thủ đô Tokyo với tổng cộng 3.082 trường hợp nhiễm Covid-19 tính đến 17h ngày 19/4 (giờ địa phương).

Chính quyền các thành phố lớn ở Nhật Bản đều cảnh báo về nguy cơ thiếu giường bệnh, trang thiết bị và các đồ bảo hộ cá nhân. Tỷ lệ giường bệnh khả dụng ở tất cả các đô thị Nhật Bản hiện đã giảm xuống dưới 20% đe dọa khả năng tiếp nhận bệnh nhân mới trong các tuần tiếp theo.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN