Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:51
RSS

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 4/6/2019

Thứ ba, 04/06/2019, 16:13 (GMT+7)

Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 4/6/2019: Công an đóng giả xe ôm, giải cứu người dân bị kẻ "ngáo đá" dùng dao khống chế; Khởi tố hai cán bộ Công an TP Châu Đốc;...

Giải cứu người dân bị kẻ "ngáo đá" dùng dao khống chế

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 4/6/2019, nguồn tin từ một lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum xác nhận với PV Infonet, rạng sáng cùng ngày, Công an tỉnh Kon Tum đã tóm gọn một đối tượng có hiện tượng ngáo đá dùng dao kè cổ, khống chế một người dân bán hàng trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h30’ phút ngày 3/6, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 (Công an tỉnh Kon Tum) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một đối tượng dùng dao Thái Lan kè cổ người đàn ông bán bánh mỳ tại cổng Bệnh viện đa khoa Kon Tum. 

Ngay sau đó, Cảnh sát 113 phối hợp với Công an TP Kon Tum và Tổ tuần tra kiểm soát Cảnh sát giao thông Trạm Sao Mai (Phòng CSGT Kon Tum) nhanh chóng cải trang, bố trí lực lượng đến hiện trường, bám theo truy bắt đối tượng.

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 4/6/2019
Đối tượng Vũ Văn Hải tại cơ quan Công an. Ảnh: Infonet

Sau khi dùng dao khống chế người dân bán hàng lên xe gắn máy của một người mặc thường phục (là Thượng sỹ Nguyễn Xuân Thịnh - thuộc lực lượng Cảnh sát 113 Kon Tum) đang ăn khuya gần đó, đối tượng có biểu hiện ngáo đá tiếp tục yêu cầu "xe ôm" chở đi Gia Lai, nếu không sẽ giết con tin.

Để giải cứu an toàn cho người bị khống chế, Tổ công tác đồng ý để Thượng sỹ Thịnh điều khiển xe chở đối tượng và con tin di chuyển theo hướng Kon Tum đi Gia Lai.

Khi đi đến ngã ba Ya Ly (Quốc lộ 14, huyện Chư Păh, Gia Lai), nhận thấy đối tượng lơ là, mất tập trung, Thượng sỹ Thịnh cố ý ngã xe và dùng chân đá văng dao của đối tượng. Ngay lúc này, các chiến sỹ thuộc lực lượng Công an Kon Tum kịp thời ứng phó, bắt gọn đối tượng, giải cứu an toàn con tin.

Khởi tố hai cán bộ Công an TP Châu Đốc

Chiều 4/6, thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan điều tra Công an TP Châu Đốc đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai cán bộ công an về tội Cố ý gây thương tích.

Hai người bị khởi tố là thượng úy Nguyễn Duy Linh và thiếu úy Nguyễn Minh Luân. Họ cùng là anh em ruột, công tác tại Công an TP Châu Đốc.

Linh và Luân đánh hàng xóm là ông Đỗ Văn Hải (41 tuổi, ngụ TP Châu Đốc) thương tích phải nhập viện. Theo thiếu tướng Bùi Bé Tư, kết quả giám định nạn nhân có tỷ lệ thương tích 9%.

"Tỷ lệ thương tật của nạn nhân chưa đến mức phải xử lý hình sự vì theo quy định là 11%. Tuy nhiên cơ quan điều tra xác định họ có sử dụng hung khí nguy hiểm nên khởi tố", Giám đốc Công an tỉnh An Giang nói.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết thêm nguyên nhân vụ việc xảy ra trong thời gian Linh và Luân nghỉ phép. Hai cán bộ này về nhà sử dụng đồ uống có cồn, mâu thuẫn với hàng xóm nên dẫn đến đánh nhau.

Phá 6 két sắt lấy 3,5 tỷ đồng, lĩnh 9 năm tù

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 4/6/2019
Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 4/6/2019 là xét xử đối tượng phá 6 két sắt lấy 3,5 tỷ đồng. Ảnh: SGGP

Sau buổi trưa nghị án, đầu giờ chiều nay (4/6), Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Lợi (sinh năm 1989, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) 9 năm tù cho tội “Trộm cắp tài sản”.

Thanh niên dáng người nhỏ bé đứng trước bục khai báo, trước câu hỏi lý do gì ở thời điểm đó lại trộm cắp, Lợi nói không hiểu sao lúc đó lại làm thế, có thể do suy nghĩ dại dột.

Bị cáo phá 6 két sắt ở 3 tầng nhà trong khoảng thời gian 5 giờ đồng hồ, cơ quan công an xác định tài sản bị mấy khoảng 3,5 tỷ đồng. Với hành vi đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị tuyên phạt bị cáo Lợi từ 14-15 năm tù.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN