Thứ năm, 28/03/2024 | 22:12
RSS

Tài xế xe tải gây sập cầu ở Đồng Tháp ra trình diện sau 4 ngày

Thứ ba, 04/06/2019, 14:52 (GMT+7)

4 ngày xảy ra sự cố sập cầu Tân Nghĩa, tài xế đã đến Công an huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) làm việc.

Chiều 3/6, nguồn tin của Zing.vn xác nhận sau 4 ngày xảy ra sự cố sập cầu Tân Nghĩa, tài xế đã đến Công an huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) làm việc. “Tài xế ra trình diện. Cán bộ điều tra đang làm việc, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra”, nguồn tin này nói.

Hơn 11h trưa ngày 3/6, xe tải biển số 78C-046.27 đã được trục vớt thành công từ dưới kênh Tháp Mười, hay còn gọi là kênh Nguyễn Văn Tiếp. Sở giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp huy động thợ lặn chuyên nghiệp xuống nước buộc dây cáp vào thân xe tải, sau đó dùng cần cẩu nhấc lên khỏi mặt nước, đưa sang sà lan cứu hộ.

Gần 4 ngày nằm dưới nước, xe tải hư hỏng nặng và bám đầy bùn đất. Sau khi được đưa lên sà lan, xe tải đã được chuyển đến cảng Trần Quốc Toản để bàn giao cho cảnh sát, phục vụ công tác điều tra. 

Tài xế xe tải gây sập cầu ở Đồng Tháp ra trình diện sau 4 ngày
Trục vớt thành công xe tải. Ảnh: Lao Động

Theo ông Nguyễn Hồng Sự - Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh cho KTĐT biết, lực lượng cứu hộ và các cơ quan chức năng đã phải hoạt động hết công suất và hết sức vất vả. Trước đó, trong ngày 1/6, sự cố đã từng xảy ra khi cần cẩu bị gãy đôi trong lúc trục vớt ô tô tải. Lực lượng chức năng đã huy động cần cẩu và xà lan có tải trọng lớn hơn đến hiện trường.

Liên quan đến danh tính tài xế điều khiển chiếc xe tải “gây họa” trên, ông Sự cho biết, hiện tài xế đã ra trình diện ở Công an tỉnh Phú Yên. Còn về phía Công an huyện Cao Lãnh, đơn vị cũng yêu cầu tài xế, chủ hàng và chủ phương tiện trong ngày 4/6 có mặt để làm việc.

Cũng theo ông Sự, sau khi trục vớt phương tiện xong và thông luồng tuyến kênh Nguyễn Văn Tiếp, các đơn vị khẩn trương thi công lại nhịp cầu mới, dự kiến sẽ tái lập giao thông trong thời gian từ 7/6 đến 15/6. Tuy nhiên, sau công tác thi công lại nhịp cầu mới hoàn tất và đưa vào sử dụng, cầu Tân Nghĩa sẽ được hạ tải xuống còn từ 3,5 đến 5 tấn thay vì 8 tấn như hiện nay.

Theo ông Trần Trí Quang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Đồng Tháp cho biết tải trọng cho phép của cầu Tân Nghĩa, tính luôn cả thân xe và hàng hóa là 8 tấn.

Trong khi đó, theo giấy tờ đăng kiểm, thân xe tải trong vụ sập cầu nặng hơn 12 tấn, hàng hóa ước khoảng 17 tấn. Như vậy, xe tải không chở hàng hóa nếu chạy qua cầu Tân Nghĩa cũng đã vi phạm về tải trọng và an toàn giao thông.

Qua công tác khám nghiệm, đánh giá ban đầu của ngành chức năng Đồng Tháp, nguyên nhân chính dẫn đến sập cầu là do xe quá tải trọng qua cầu dẫn đến sự cố. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN