Thứ năm, 25/04/2024 | 03:53
RSS

Tin tức pháp luật 13/7: Trộm giấy tờ đất của bạn để lừa vay tiền

Thứ hai, 13/07/2020, 15:30 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 2 ngày 13/7: Lô ma túy tiền tỷ trên taxi, Trộm giấy tờ đất của bạn để lừa vay tiền...

Lô ma túy tiền tỷ trên taxi

Tin tức pháp luật vào khoảng 9h30 ngày 12/7, tại quốc lộ 8A đoạn qua xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Công Hà Tĩnh cùng lực lượng liên ngành kiểm tra chiếc phát hiện taxi chạy từ huyện Hương Sơn.

ma túy
Nghi can Lượng (giữa) khóc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thế Mạnh

Nhà chức trách phát hiện hành khách Nguyễn Thị Lương (47 tuổi, trú Thanh Hóa) ôm một ba lô màu đen bên trọng có 12.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến). Khi bị di lý về cơ quan điều tra, bà Lương liên tục khóc, khai lô ma túy có nguồn gốc từ biên giới Lào vào huyện Đức Thọ, trị giá hàng tỷ đồng. Tài xế taxi được bà thuê chở, không liên quan vụ việc.

Ngày 13/7, đơn vị biên phòng đang hoàn tất hồ sơ bàn giao nghi can và tang vật cho Công an Hà Tĩnh thụ lý.

Trộm giấy tờ đất của bạn để lừa vay tiền

Đầu năm 2016, Nguyễn Thị Hạnh, 60 tuổi có người bạn là ông Chánh đến chơi mang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng hơn 1.100 m2 đất ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM do con trai ông đứng tên. Nhân lúc ông này không để ý, bà ta lấy trộm giấy tờ để lừa bán cho người khác lấy tiền trả nợ.

lừa vay tiền
Bị cáo Hạnh tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên.

Giữa năm 2016, Hạnh biết bà Được đang có nhu cầu mở nhà xưởng nên giới thiệu mua khu đất này với giá 2,5 tỷ đồng, nói dối giấy tờ do con trai mình đứng tên. Bà Được không đủ tiền, Hạnh thuyết phục "cho thế chấp mảnh đất vay 600 triệu đồng".

Khi đến văn phòng thừa phát lại lập vi bằng giao nhận tiền và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, Hạnh thuê Lao (tài xế xe ôm) đóng giả con trai mình (chủ đất) với giá 10 triệu đồng. Hạnh sau đó vay thêm bà Được 600 triệu đồng. Để tạo lòng tin, thời gian đầu Hạnh trả lãi cho bà Được đầy đủ, về sau cắt đứt liên lạc rồi bỏ trốn.

Hạnh thừa nhận toàn bộ hành vi, xin tòa giảm nhẹ hình phạt vì tuổi cao. Bị cáo Lao cho rằng không biết mục đích của Hạnh là nhằm lừa đảo, không hưởng lợi số tiền nên xin HĐXX khoan hồng.

Ngày 13/7, Hạnh bị TAND TP.HCM tuyên phạt 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với vai trò đồng phạm, tài xế xe ôm Trần Văn Lao, 49 tuổi, nhận án 7 năm.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN