Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:30
RSS

Tin tức pháp luật 10/7: Lô pháo hơn 500 triệu đồng bị phát hiện

Thứ sáu, 10/07/2020, 13:30 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 6 ngày 10/7: Lô pháo hơn 500 triệu đồng bị phát hiện, kẻ nghiện giả danh cảnh sát hình sự...

Lô pháo hơn 500 triệu đồng bị phát hiện

Tin tức pháp luật cho biết từ sau Tết nguyên đán ông Nguyễn Hữu Khánh (52 tuổi) bắt đầu gom pháo ở các nơi khác đưa về nhà cất giấu, đợi dịp lễ Tết sắp tới sẽ bán.

Tin tức pháp luật 10/7, tin tức 24h nóng nhất trong ngày hôm nay 1
Cảnh sát kiểm đếm tang vật. Ảnh: Nguyễn Hải.

Đêm 9/7, cảnh sát kinh tế ập vào ngôi nhà hai tầng của ông Khánh ở xã Viên Thành, huyện Yên Thành, thu hàng chục bao tải chứa các loại pháo nổ có xuất xứ Trung Quốc

Nhà chức trách ước tính, số pháo ông Khánh đã thu gom có giá trị trên 500 triệu đồng. Ông ta làm nghề tự do, chưa có tiền án tiền sự.

Ngày 10/7, ông Khánh đang bị tạm giữ hình sự về tội Sản xuất, buôn bán hàng cấm, theo điều 190 Bộ luật Hình sự, Phòng cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An) cho biết.

Kẻ nghiện giả danh cảnh sát hình sự

Đầu tháng 3/2020, Nguyễn Thế Sơn (56 tuổi, Hà Nội) biết tin anh Việt (em họ) có con trai đang bị cảnh sát khởi tố, tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lợi dụng tâm lý gia đình muốn con được giảm nhẹ tội, Sơn nói có mối quan hệ, có thể giúp "chạy án" với giá 200 triệu đồng.

Giữa tháng 4, Sơn bảo Hoàng Đức Khánh (45 tuổi) giả danh cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự đến gặp anh Việt và nhận trước 100 triệu đồng. Hai tháng sau, Sơn và Khánh tiếp tục gọi giục nạn nhân chuyển nốt 100 triệu đồng.

Tin tức pháp luật 10/7, tin tức 24h nóng nhất trong ngày hôm nay 2
Sơn (trái) và Khánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Thấy sinh nghi, anh Việt đi trình báo cảnh sát. Đầu tháng 7, hai nghi phạm đang nhận 100 triệu đồng thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Sơn và Khánh khai do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên đã lừa đảo.

Ngày 10/7, Sơn và Khánh đang bị Công an tỉnh Tuyên Quang tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nổ súng sau va chạm ôtô

Vào khoảng 12h ngày 30/6, xe khách biển số Thanh Hoá chạy trên tuyến đường nối quốc lộ 47 với đường Hồ Chí Minh, khi đến địa phận xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người địa phương.

Người dân cho rằng tài xế sau khi gây ra va chạm xe đã không dừng lại giải quyết nên chặn ôtô yêu cầu giải thích. Hai bên cãi vã, xô xát. Nghe tin người cùng nhà xe bị uy hiếp, tài xế Hoàng Minh Công (46 tuổi) đi ôtô đến và rút súng bắn vào đám đông. Đạn nổ nhưng không có ai bị thương.

Tin tức pháp luật 10/7, tin tức 24h nóng nhất trong ngày hôm nay 3
​Hoàng Minh Công tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lam Sơn.

Công lên ôtô bỏ trốn và bị bắt sau hơn một tuần gây án. Cảnh sát thu giữ một khẩu súng quân dụng và một viên đạn.

Ngày 9/7, Công bị Công an huyện Thọ Xuân tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và sử dụng vũ khí trái phép.

Nghi can từng có một tiền án khai, mua khẩu súng và ba viên đạn tại chợ cửa khẩu Cốc Lếu, TP Lào Cai để phòng thân.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN