Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:18
RSS

Tin tức pháp luật 4/7: Bực tức vi bị trêu đùa, vung tay đấm bạn nhậu tử vong

Thứ bảy, 04/07/2020, 13:10 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 7 ngày 4/7: Bực tức vi bị trêu đùa, vung tay đấm bạn nhậu tử vong, 20 dân chơi bay lắc trong phòng hát karaoke...

20 dân chơi bay lắc trong phòng hát karaoke

Tin tức pháp luật vào lúc 1h sáng 3/7, Công an phường Đồng Phú (TP Đồng Hới) bắt quả tang 20 người trú ở Quảng Bình, Đồng Tháp, Hà Tĩnh và Hậu Giang đang hát karaoke tại quán Thiên Đường (TP Đồng Hới), và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ nhiều tang vật dùng để sử dụng các chất ma túy. Test nhanh, 18 thanh niên dương tính với chất ma túy.


Nhóm thanh niên bay lắc ở quán karaoke. Ảnh: Tuấn Hà.

Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận đi nhậu trong tối 2/7 rồi về cơ sở kinh doanh Thiên Đường để tiếp tục ăn nhậu, hát karaoke, sử dụng ma túy và gọi nhân viên phục vụ thì bị bắt quả tang.

Tên trộm đột nhập biệt thự, lấy trộm xe

Vào 0h30 ngày 25/8/2019, Nguyễn Văn Trường (34 tuổi) lái xe máy đến một khu đô thị ở huyện Hoài Đức tìm cơ hội trộm cắp tài sản

Đi quanh dãy biệt thự, Trường thấy một ngôi nhà không khoá cửa nên lẻn vào, đi khắp các tầng nhà. Biết gia chủ đang ngủ, hắn lục lọi lấy được một dây chuyền. Trường không đi ngay còn tắm, ăn cơm và lấy đi chiếc ôtô có chìa khóa bên trong.

Bán dây chuyền nhưng không ai mua vì không phải vàng thật, Trường lái xe quay lại khu vực biệt thự đã trộm đồ và bị người nhà của gia chủ phát hiện, báo công an.

Trong giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng kết luận Trường bị bệnh rối loạn nhân cách do sử dụng nhiều loại ma túy.

Bản án sơ thẩm do TAND Hà Nội tuyên ngày 3/7 tuyên Trường bị phạt 10 năm tù vì đột nhập biệt thự lấy trộm ôtô trị giá hơn một tỷ đồng.

Bực tức vi bị trêu đùa, vung tay đấm bạn nhậu tử vong

Vào tối ngày 20/6, Lê Mạnh Hưng (SN 1983; trú tại ngõ Cẩm Văn, Hàng Bột, Đống Đa) cùng một vài người bạn uống bia tại quán thịt chó trên đường Trần Quang Diệu, phường Trung Liệt. Đến khoảng 23h cùng ngày, nhóm của Hưng ra về. 


Lê Mạnh Hưng tại cơ quan công an.

Trong lúc chờ lấy xe, anh P.V.T (SN 1984; trú tại Ba Đình) có nói trêu đùa Hưng. Không bằng lòng nhau, Hưng và anh T cãi vã dẫn đến xô xát. Hưng đấm 1 phát vào đầu anh T làm anh T ngã xuống đất. Khi Anh T vừa đứng lên thì bất ngờ đổ gục xuống và nằm bất động. 

Thấy vậy, Hưng và mọi người xung quanh đã đưa anh T đi cấp cứu nhưng anh T đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Kết quả khám nghiệm cho thấy anh T tử vong do chấn thương sọ não.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương điều tra và bắt giữ đối tượng Lê Mạnh Hưng. 

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

​Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội thông tin cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Hưng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN