Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:12
RSS

Tin tức pháp luật 7/7: Giả danh giảng viên, lừa 44 người muốn "chạy" việc

Thứ ba, 07/07/2020, 13:00 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 3 ngày 7/7: Giả danh giảng viên, lừa 44 người, 3 bố con đuổi chém công an...

Ba bố con đuổi chém công an

Tin tức pháp luật cho biết vào khoảng 18h30 ngày 5/7, do mâu thuẫn, Phan Văn Thương (28 tuổi, trú tại xã Xuân Thành, Hà Tĩnh) và anh Đậu Thành Công (17 tuổi, cùng trú xã Xuân Thành) cầm dao đuổi chém nhau. Nhận tin báo, Công an xã Xuân Thành viết giấy mời những người liên quan về trụ sở để làm việc.

Khi thấy công an viên Phạm Trung Kiền, 63 tuổi, cùng hai cán bộ Công an xã Xuân Thành đến nhà ở thôn Thành Phú đưa giấy, ba bố con Thương bị cáo buộc không chấp hành, có hành vi chống đối. Hậu quả, ông Kiền bị chém đứt gân chân; hai người còn lại bị ném đá trúng người gây thương tích

Tin tức pháp luật 7/7, tin tức 24h nóng nhất trong ngày hôm nay

Nơi Thương đuổi chém công an viên. Ảnh: Công an cung cấp

Gây án xong, ông Sương bỏ trốn khỏi địa bàn. Thương và em trai Phan Văn Mạnh (23 tuổi) cố thủ trong nhà, sau vài chục phút đã bị hàng chục cảnh sát khống chế.

Ngày 7/7, Thương và Mạnh đang bị Công an huyện Nghi Xuân tạm giữ hình sự để điều tra tội Chống người thi hành công vụ, theo điều 330 Bộ luật Hình sự 2015.

Cảnh sát đang truy tìm ông Phan Thanh Sương (bố Thương) về hành vi liên quan.

Giả danh giảng viên, lừa 44 người

Sáng 7/7, phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Bằng, 50 tuổi về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TAND Hà Nội đã phải hoãn vì vắng 21 người bị hại và nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo khung hình phạt truy tố, bị cáo đối mặt mức án từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Bằng bị cáo buộc đã mạo danh giảng viên Đại học Y và Học viện Cảnh sát, khoe có khả năng "chạy" việc, "chạy" suất học tại trường công an và cơ quan nhà nước; nhận lo lót để có biển số đẹp...

Để tạo lòng tin, Bằng đưa "thí sinh" đi khám sức khoẻ, hẹn ngày nhận quân trang, cho xem bản sao giả của giấy nhập học... Sau nhiều lần thất hẹn mà không được gọi nhập học và đi làm, gia đình nạn nhân đòi lại tiền. Bằng trả lại một phần rồi khất lần, cắt liên lạc.

VKSND Hà Nội cho rằng từ 2011 đến 2017, Bằng nhận 23 tỷ đồng của 44 người. Người bị lừa nhiều nhất tới gần 4 tỷ đồng, ít nhất là 72 triệu đồng.

Ngày 5/2/2018, hai ngày sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận đơn tố giác của hai bị hại, Bằng đã bị bắt.

Cuối năm 2011, Bằng từng bị TAND Hà Nội phạt 15 tháng tù treo, thử thách 30 tháng về tội làm Giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN