Thứ ba, 23/04/2024 | 14:02
RSS

Tin thời tiết 25/2: Miền Bắc chuyển rét khô, Miền Nam giảm nắng nóng

Thứ bảy, 25/02/2023, 09:00 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 25/2/2023, toàn miền Bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh, trời rét khô. Miền Trung mưa diện rộng và nhiều nơi còn kéo dài. Miền Nam giảm nắng nóng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Trong hôm nay (25/2), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ; sau đó đến các nơi ở khác Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật trên cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên hôm nay những cơn mưa nhỏ sẽ dứt dần, miền Bắc trời khô ráo hơn; nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng cũng không giảm mạnh, ở trong khoảng 14-15 độ, riêng thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm còn 16-18 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 25/2/2023 chi tiết các khu vực trên cả nước: 

Thủ đô Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi 13-16 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc mưa vừa, có nơi mưa to và giông; phía nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển có nơi giật trên cấp 6. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam 29-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại