Thứ năm, 18/04/2024 | 07:46
RSS

Đã xác định được danh tính thi thể nổi trên sông Tam Bạc, Hải Phòng

Thứ năm, 23/02/2023, 17:33 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân chết đuối nổi trên sông Tam Bạc, Hải Phòng thuộc địa bàn quận Lê Chân.

Sự kiện:
Hải Phòng


Hình ảnh người dân phát hiện xác chết nổi trên sông Tam Bạc. Ảnh Báo Dân Việt.

Ngày 23/2, theo Báo Dân Việt thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, đã xác định được danh tính nạn nhân chết đuối nổi trên sông Tam Bạc, Hải Phòng thuộc địa bàn quận Lê Chân.

Theo đó, khoảng 7h30 cùng ngày, Công an phường An Biên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 1 tử thi nổi trên mặt hồ Tam Bạc.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đó là thi thể bà V.T.V, (sinh năm 1973, ĐKTT tại phố Cát Cụt, phường Hồ Nam, quận Lê Chân; hiện đang ở phố Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Gia đình nạn nhân cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng về việc, 2 ngày gần dây bà V. có biểu hiện bất thường về tâm lý, thường xuyên kêu mệt mỏi, đầu óc căng thẳng, mất ngủ.

Vào khoảng 3h sáng cùng ngày, bà V. vẫn ở nhà chưa đi ngủ. Đến khoảng 8h gia đình không thấy bà V. đâu và phát hiện 1 tờ giấy do bà V. viết với nội dung: “Con V. đi chữa bệnh đầu con nó bị đơ; con không muốn sống nữa; con không nợ ai cái gì nhé“.

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Quận Lê Chân được biết, đơn vị đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi (bên ngoài) không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Về phía gia đình bà V. có đơn xin không giải phẫu tử thi và cam kết không có thắc mắc gì về nguyên nhân chết của bà V. Cơ quan công an đã bàn giao tử thi cho gia đình làm thủ tục mai táng.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại