Thứ năm, 25/04/2024 | 20:01
RSS

Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy

Thứ tư, 30/11/2022, 11:48 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên quê Nghệ An nhảy cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tự tử hôm 27/11.

Sự kiện:
Quảng Ninh

Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy

Lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể anh H. lên bờ. Ảnh: Báo Dân Việt

Trao đổi với Tạp chí Người đưa tin sáng 30/11, ông Ngô Văn Ích – Chủ tịch UBND phường Yết Kiêu (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh B.V.H. (SN 1995, ở xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) nhảy cầu Bãi Cháy hôm 27/11.

Theo ông Ích, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách khu vực cầu Bãi Cháy khoảng vài km. Sáng nay (30/11), đội cứu hộ đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Hiện công an đang khám nghiệm tử thi. Sau khi làm xong thủ tục pháp y, đội thiện nguyện sẽ giúp đỡ gia đình đưa nạn nhân đi hoả táng rồi mang hài cốt về tận nhà.

Chủ tịch UBND phường Yết Kiêu cũng thông tin thêm, gia đình nạn nhân đã gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, TP Hạ Long và toàn thể người dân đã giúp đỡ, hỗ trợ gia đình cả về tinh thần lẫn vật chất trong lúc hoạn nạn. Hiện tại gia đình nạn nhân xin phép dừng nhận tiền ủng hộ.

Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy

Vợ chồng ông M. bắt xe mỏi mòn chờ tin con. Ảnh: Báo VietNamNet

Trước đó, vào khoảng 19h30 tối 27/11, người dân quanh khu vực cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) phát hiện thanh niên nhảy cầu. Người dân hô hoán và thông báo lực lượng chức năng.

Ngay khi nhận được tin báo có người nhảy cầu Bãi Cháy, Công an tỉnh, Công an thành phố đã phối hợp Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức tìm kiếm. Danh tính người nhảy cầu được xác định là B.V.H. Trong đêm, bố mẹ anh H. là ông B.V.M và Đ.T.N (đều trú xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, Nghệ An) từ Nghệ An đã bắt xe ra Quảng Ninh.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ra tới cầu Bãi Cháy, vợ chồng ông M. còn có 400 nghìn trong túi. Số tiền ít ỏi không đủ để vợ chồng nghèo thuê thuyền tìm kiếm, hàng ngày chỉ biết đứng nhìn dưới chân cầu chờ một phép màu rằng con trai còn sống. Trong suốt 3 ngày qua, vợ chồng ông M. vẫn ăn, ngủ vỉa hè, dưới gầm cầu Bãi Cháy chờ tin con. 

Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy

Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy

Hình ảnh vợ chồng ông M. ăn, ngủ vỉa hè, dưới gầm cầu Bãi Cháy chờ tin con khiến nhiều người xót xa. Ảnh: Báo VietNamNet

Chia sẻ với phóng viên Báo VietNamNet, bà N. kể, con trai bà vừa vào làm việc ở Công ty than D.H. (Quảng Ninh) được 12 ngày. Hôm xảy ra sự việc, con trai bà vẫn gọi điện nói chuyện vui vẻ tầm 30 phút. Sau đó, anh H. rủ vợ chưa cưới đi xe máy tới cầu Bãi Cháy để hóng mát. Tới đỉnh cầu, anh H. cởi áo khoác, bỏ điện thoại ra nhờ vợ cầm hộ rồi trèo qua lan can cầu và nhảy xuống trong tích tắc.

"Sự việc quá nhanh, vợ con trai tôi thì đang mang bầu 2 tháng nên không kịp phản ứng, con trai tôi không có biểu hiện của trầm cảm hay nợ nần. Đến nay, tôi vẫn chưa tin đây là sự thật", bà N. nghẹn ngào nói.

Trong khi đó ông M. cho hay, con trai mình trước nay ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người, vì muốn phụ giúp gia đình nên ra Quảng Ninh lập nghiệp. Cả nhà ông còn có dự định tổ chức đám cưới cho con trai để yên bề gia thất thì việc đau lòng ập đến.

Thông tin với Báo Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Yết Kiêu (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất éo le. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ chỗ ở, chi phí sinh hoạt cũng như hoạt động tìm kiếm nạn nhân. Đồng thời UBND phường Yết Kiêu đã vận động người dân địa phương quyên góp được khoảng 100 triệu đồng, bước đầu giúp gia đình ông M. khắc phục khó khăn.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại