Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:49
RSS

Tiền vệ Martin Lo khát khao được khoác áo đội tuyển Việt Nam

Thứ bảy, 01/02/2020, 15:48 (GMT+7)

Gia nhập CLB Hải Phòng, tiền vệ Martin Lo hy vọng sẽ thi đấu thành công và có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai.

Sau mùa giải 2019 tương đối thành công với CLB Phố Hiến, cầu thủ Việt kiều - Martin Lò đã nhận được rất nhiều sự quan tâm tới từ các đội bóng đang chơi tại V.League

Sau thời gian cân nhắc, tiền vệ Việt kiều Úc quyết định đầu quân cho CLB Hải Phòng, khi nhận thấy tham vọng của đội bóng và sự phù hợp của bản thân với lối chơi của đội bóng đất Cảng.

Đây được xem là sự bổ sung chất lượng của CLB Hải Phòng cho mùa giải mới vốn được đánh giá là hết sức khốc liệt và khó đoán.

Chia sẻ cảm xúc sau khi gia nhập đội bóng đất cảng với Fox Sports, Martin Lò cho biết:" Tôi rất vui khi gia nhập Hải Phòng và được thi đấu tại V-Leauge. Tôi đến đây để phấn đấu cho sự nghiệp của mình, cống hiến cho CLB đạt thành tích cao. Nơi đây thật tuyệt vời, các đồng đội thân thiện, những buổi tập rất đông các CĐV".

Tiền vệ Martin Lo khát khao được khoác áo đội tuyển Việt Nam
Tiền vệ Martin Lo khát khao được khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai

Gia nhập đội bóng đất Cảng và thi đấu tại V.League, Martin Lò đặt mục tiêu sẽ thi đấu thành công tại CLB Hải Phòng để có cơ hội được góp mặt trên ĐT Việt Nam.

"Sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng về một CLB Việt Nam thi đấu, tôi luôn khát khao mặc lên mình chiếc áo đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở các giải đấu. Tôi sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ, thi đấu tốt cùng các đồng đội tại Hải Phòng giành thứ hạng cao, như vậy tôi sẽ có cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia nhiều hơn".

Hiện tại, Martin Lò và các đồng đội tại CLB Hải Phong đang gấp rút chuẩn bị cho V-League 2020. Ở vòng đấu đầu tiên, đội bóng đất cảng sẽ tới làm khách trên sân của Thanh Hóa FC vào ngày 23/2 tới đây.

Hải Phòng cũng chính là mầm ươn những hạt giống cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trước đó Văn Lâm, Văn Toản và Ngọc Thịnh đã lần lượt được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam sau thời gian thi đấu thành công cho đội bóng này. 

Hiện Văn Lâm là thủ môn số một của đội tuyển Việt Nam, trong khi Văn Toản cũng là thủ thành hàng đầu của U23 Việt Nam dù cầu thủ này mới chỉ tròn 19 tuổi.

Sau mùa giải 2019 không thành công, không vào top 5 như mục tiêu đầu mùa giải chỉ cách nhóm xuống hạng bốn điểm, xếp  vị trí 12/14 trên Bảng xếp hạng V.League, BLĐ của Hải Phòng đã chuẩn bị cho mùa giải 2020 chu đáo hơn.

Đội bóng đất Cảng đã  cho ra đi 14 cầu thủ hết hợp đồng và BHL bao gồm HLV trưởng Trương Việt Hoàng về Viettel, HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh về Becamex Bình Dương, HLV phó Ngô Anh Tuấn về VPF.

Tiếp đó, Hải Phòng cũng bất ngờ cho chuyển nhượng cặp tiền đạo quan trọng của họ là Diego Fagan và Jeremie Lynch có vẻ họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho những sự thay thế này..

Sau khi chia tay HLV Trương Việt Hoàng, thành phần BHL mới của CLB Hải Phòng gồm Ngô Quang Trường (mùa trước là GĐKT) thay chức danh HLV trưởng, hai HLV phó là ông Phạm Quang Thành và ông Phạm Anh Tuấn, hiện đội chưa có HLV thủ môn.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN