Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:50
RSS

Tiền vệ Lương Xuân Trường đón nhận tin buồn trước ngày về nước

Thứ tư, 05/02/2020, 16:32 (GMT+7)

Theo danh sách từ VPF, trong số 23 cầu thủ mà HAGL đăng ký, Lương Xuân Trường đã không góp mặt.

Mơi đây, CLB HAGL cùng nhiều đội bóng khác vẫn phải gửi danh sách thi đấu ở cúp quốc gia lên ban tổ chức. Theo danh sách gửi đi, trong số 23 cầu thủ mà HAGL đăng ký, Lương Xuân Trường đã không góp mặt. Tiền vệ gốc Tuyên Quang vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương dây chằng và dự kiến sẽ chỉ có thể trở lại thi đấu vào tháng 3 hoặc giữa tháng 4/2020.

Trong khi do ảnh hưởng của dịch cúm corona, giải đấu có thể sẽ được tổ chức muộn hơn so với mọi năm. Việc không đăng kí thi đấu cho Lương Xuân Trường là cách để cầu thủ này có thời gian hồi phục và trở lại làm quen với cảm giác bóng sau quá trình dài nghỉ vì chấn thương.

Không có Xuân Trường, đội chủ sân Pleiku vẫn có nhiều ngôi sao đáng giá khác như: Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương trong danh sách thi đấu tại cúp quốc gia 2020. Đây vẫn là dàn cầu thủ chất lượng, đủ sức giúp đại diện phố núi tiến sâu ở giải đấu năm nay.

Tiền vệ Lương Xuân Trường đón nhận tin buồn trước ngày về nước
Tiền vệ Lương Xuân Trường không tham dự Cup quốc gia 2020

Liên quan tới Xuân Trường, tiền vệ của CLB HAGL đã trở lại Hàn Quốc điều trị chấn thương, sau hơn một tuần ăn Tết tại quê nhà Tuyên Quang. Dự kiến vào tháng 4, tức là giai đoạn giữa của lượt đi V.League Xuân Trường sẽ trở lại thi đấu sau khoảng 7-8 tháng chữa trị dây chằng gối.

Trước đó Lương Xuân Trường gặp chấn thương khá nặng trong quá trình chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 và được VFF trả chi phí phẫu thuật tại Hàn Quốc. Ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp và Xuân Trường có thể trở về nước cuối năm 2019 để điều trị phục hồi trước khi trở lại thi đấu chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến từ đội ngũ bác sỹ, tiền vệ người Tuyên Quang quyết định ở lại Hàn Quốc điều trị thêm 4 tháng trước khi trở lại Việt Nam thi đấu trong màu áo HAGL ở V.League 2020.

Thủ môn: Bửu Ngọc, Văn Trường, Phạm Hữu Nghĩa

Hậu vệ: Nguyễn Hữu Anh Tài, Memovic Damir, Trọng Sáng, Vũ Văn Thanh, Dang Steven Thanh, Dụng Quang Nho

Tiền vệ: Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang, Kiên Quyết, Bảo Toàn, Kelly, Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy, Cảnh Anh

Tiền đạo: Chevaughn Walsh, Vũ Minh Hiếu, Văn Anh.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN