Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:35
RSS

Tiền đạo tuyển UAE dương tính với Covid-19

Thứ ba, 04/08/2020, 07:52 (GMT+7)

Tiền đạo gốc Brazil Caio Canedo của đội tuyển UAE đã cho do dương tính với Covid-19 và bỏ lỡ chuyến tập trung cùng đội bóng này chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 tân HLV Jorge Luis Pinto đã lên danh sách 28 cầu thủ UAE lên đường sang Serbia tập huấn. Đây là chuyến tập huấn đầu tiên của đội tuyển tây Á dưới thời chiến lược gia Jorge Luis Pinto.

Tuy vậy chỉ một ngày sau khi hội quân (4/8), tuyển UAE đã đón nhận thông tin kém vui khi tiền đạo gốc Brazil của nước này là Caio Canedo đã dương tính với Covid-19 trong một buổi kiểm tra sức khỏe mới đây nhất.

Tuy vậy, việc Canedo dương tính với Covid-19 không ảnh hưởng đến kế hoạch tập huấn của UAE bởi chân sút nhập tịch Brazil này đã xét nghiệm trước khi tập trung nên không có nguy cơ lây nhiễm.

Tiền đạo tuyển UAE Caio Canedo dương tính với Covid-19
Tiền đạo tuyển UAE Caio Canedo dương tính với Covid-19

Trong chuyến tập huấn tại Serbia lần này, tuyển UAE còn có hai cầu thủ nhập tịch chất lượng khác là Sebastian Tagliabue (gốc Argentina) và Fabio de Lima (gốc Brazil).Sau đợt tập huấn này, HLV Pinto sẽ chốt danh sách 24-25 cầu thủ cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022.

Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với thành tích 5 trận bất bại và có cơ hội lớn góp mặt ở vòng loại thứ 3. Trong khi đó, Malaysia, Thái Lan và UAE vẫn vẹn nguyên cơ hội đi tiếp nếu giành chiến thắng ở cả 3 vòng đấu cuối, dù đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Indonesia để thua cả 5 trận đã qua, chưa có được điểm nào, đứng cuối bảng G và hầu như không còn cơ hội đi tiếp. Họ vẫn sẽ tham dự các vòng đấu còn lại với mục tiêu rèn quân cho giải bóng AFF Cup năm sau.

Hiện tại UAE chính thức hủy giải quốc nội, trong khi Việt Nam và Malaysia dự kiến đưa giải đấu của mình trở lại phục vụ người hâm mộ trong vòng 1 hoặc 2 tháng tới.

Lúc này, Malaysia và UAE đang tích cực nhập tịch cầu thủ và quyết tâm có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup qua đó nuôi tham vọng tham dự vòng chung kết World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar vào 2 năm tới.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN