Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:15
RSS

Tiền đạo Anh Đức đủ điều kiện trở thành huấn luyện viên bóng đá

Thứ bảy, 24/07/2021, 13:59 (GMT+7)

Với chứng chỉ A HLV, tiền đạo Anh Đức đủ tiêu chuẩn để dẫn dắt một đội bóng thi đấu ở V.League trong vai trò HLV trưởng.

Mới đây, tiền đạo Anh Đức đã đăng tải hình ảnh tấm bằng A HLV do LĐBĐ châu Á (AFC) cấp kèm dòng trạng thái: "Mọi sự cố gắng nỗ lực đã được công nhận. Cảm ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam và thầy Yusuke Adachi".

Cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam và CLB Bình Dương hoàn thành xong khóa học trên cùng 19 học viên khác vào cuối tháng 4/2021. Tuy nhiên, Anh Đức mới chính thức được cầm trên tay tấm bằng vào ngày 21/7 vừa qua.

Với chứng chỉ A HLV, Anh Đức đủ tiêu chuẩn để dẫn dắt một đội bóng thi đấu ở V.League trong vai trò HLV trưởng. Hiện tại, chân sút sinh năm 1985 có thể tham dự khóa học cấp bằng HLV AFC Pro (2 năm).

Chia sẻ sau khi kết thúc khóa học, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam cho biết: "Xin cảm ơn thầy Adachi, thầy Akira đã dành sự tâm huyết trong suốt 1 tháng qua khi đồng hành, giúp đỡ, chia sẻ kiến thức để chúng tôi có thể trở thành HLV bóng đá Việt Nam sau này".

Bằng A HLV được coi là sự chuẩn bị cho tương lai sau khi giải nghệ của lão tướng Nguyễn Anh Đức. Hiện, tiền đạo này đang thuộc biên chế CLB Long An chơi tại giải hạng Nhất Quốc gia.

Tiền đạo Anh Đức đủ điều kiện trở thành huấn luyện viên bóng đá
Tiền đạo Anh Đức đủ điều kiện trở thành huấn luyện viên bóng đá 

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức sinh ngày 14 tháng 10 năm 1985 tại Bình Dương. Anh sinh ra trong một gia đình gốc miền Nam, bố anh là ông Nguyễn Bảy. Ngày từ nhỏ, Anh Đức đã bộc lộ năng khiếu bóng đá của mình.

Anh được chọn vào đội hình của trường và từ đó được CLB Bình Dương phát hiện và đào tạo năm 10 tuổi khi còn học tại một trường tiểu học ở Bình Dương.

Năm 16 tuổi (2001), Anh Đức tham dự giải U18 quốc gia cùng đội tuyển U18 Bình Dương và được gọi vào đội tuyển U18 quốc gia đá giải Đông Nam Á với phong độ hết sức ấn tượng của mình.

Về cơ bản, Anh Đức gần như chỉ thi đấu cho 1 CLB duy nhất, đó là Becamex Bình Dương. Tuy nhiên, thời còn trẻ thì Anh Đức cũng được cho mượn ở một số CLB khác nhau như Câu lạc bộ Bưu điện TP.HCM, Khách sạn Khải Hoàn hay Ngân hàng Đông Á.

Anh Đức khoác áo Becamex Bình Dương trong 15 năm và giành vô vàn danh hiệu khác nhau, trong đó có 4 chức vô địch V.League, 2 chức vô địch Cúp quốc gia và 4 chức vô địch Siêu Cúp Việt Nam. Ngoài ra, Anh Đức còn giành Cúp giao hữu Mekong Cup, giải đấu dành cho các nước khu vực sông Mekong.

Nguyễn Anh Đức khoác áo 335 trận cho Becamex Bình Dương (chỉ tính riêng ở V.League), ghi được 116 bàn thắng. Anh lên tuyển từ năm 2006 nhưng không có tên trong danh sách ĐT Việt Nam năm 2008 giành chức vô địch AFF Cup. Anh từ giã đội tuyển quốc gia lần một vào năm 2014.

Sau trận đầu AFF Suzuki Cup 2014, Anh Đức từ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế Thời điểm sau đó, HLV Hữu Thắng có tìm cách triệu tập Anh Đức lên tuyển nhưng cầu thủ này từ chối.

Năm 2015, sau khi Becamex Bình Dương đạt được cú đúp V.League và Cúp Quốc gia, ở hạng mục cá nhân, Nguyễn Anh Đức là chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2015 ở độ tuổi 30. Tiếp đó tiền đạo này có thêm hai lần lọt top 3 Quả bóng vàng Việt Nam các năm 2017, 2018.

Năm 2017, Anh Đức mới trở lại khoác áo ĐTQG sau khi nhận lời mời của HLV tạm quyền Mai Đức Chung. Tiếp đó anh khoác áo đội tuyển Việt Nam dưới thời của HLV Park Hang Seo và góp công giúp bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

Sau khi tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại Asian Cup 2019, Anh Đức xin thôi không lên tuyển lần 2. Nhưng sau đó anh vẫn được HLV Park Hang Seo triệu tập, đá thêm 4 trận nữa và ghi 1 bàn.

Thành tích của Anh Đức trong sự nghiệp bóng đá:

Thành tích Quốc tế

Hạng 4 giải ASIAD 2018 cùng đội tuyển U23 + 3.

Vô địch Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á – AFF Cup: 2018.

Thành tích trong nước (CLB Becamex Bình Dương)

Vô địch V.League: 2007, 2008, 2014, 2015.

Vô địch cúp Quốc gia: 2015, 2018.

Vô địch siêu cúp quốc gia: 2007, 2008, 2014, 2015.

Danh hiệu cá nhân

Danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2015.

Danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam 2017.

Danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam 2018.

Danh hiệu Vua phá lưới Toyota V.League 1 – 2017 với 17 bàn thắng.

Danh hiệu Cầu thủ VN tham dự nhiều kì ASIAD nhất (3 lần vào các năm 2006, 2010, 2018).

Danh hiệu Cầu thủ VN ghi nhiều bàn nhiều nhất các kì ASIAD cùng với Phan Thanh Bình (3 bàn).

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Thời đại