Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:07
RSS

Thương vụ “cá lớn nuốt cá bé” và món nợ xấu Trầm Bê để lại cho Sacombank

Thứ tư, 02/08/2017, 20:32 (GMT+7)

Sau thương vụ giải ngân cho Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng, rất may phía Sacombank đã thu hồi được vốn và lãi đầy đủ, không bị thiệt hại gì.

Chiều 1/8 cho hay, trong ngày, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Một lãnh đạo khác của Sacombank là Phan Huy Khang cũng bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm xảy ra tại Sacombank.

Trầm Bê bị bắt

Trầm Bê bị bắt. Ảnh Tri Thức Trẻ

Được biết, Sacombank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên trên cả nước. Thành lập từ năm 1991, Sacombank được xem là một “đế chế” dưới bàn tay “phù thủy” của ông Đặng Văn Thành.

Năm 2012, Trầm Bê bắt đầu đặt chân vào Sacombank. Công cuộc “thay máu định mệnh” khi Trầm Bê được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Thường trực trong khi con trai ông Bê là Trầm Khải Hòa trở thành thành viên Hội đồng quản trị.

Năm 2015, phi vụ “cá lớn nuốt cá bé” hay trong giới kinh doanh thường đặt với một danh từ Mỹ miều là cuộc “sát nhập khổng lồ” giữa Sacombank và Southern Bank là một bước ngoặt lớn. Southern Bank – một ngân hàng đã từng bị Trầm Bê thâu tóm năm 2004 chính thức về với Sacombank.

Thời điểm cha con ông Bê đặt chân vào Sacombank, nợ xấu ở Southern Bank là 45,6% và đã tăng lên 55,31% vào tháng 11/2013. Chính ngân hàng Southern Bank đã bị liệt vào danh sách những ngân hàng kém phát triển nhất. Thế nên, Sacombank chính là nơi “dang rộng vòng tay” sát nhập Southern Bank, mà kẻ đứng phía sau giật dây không ai khác chính là Trầm Bê.

Trầm Bê

Cuộc "đại sát nhập" giữa Sacombank và Southern Bank có sự giật giây của Trầm Bê. Ảnh Kinh tế và Dự Báo

Ngay trong quý đầu tiên của sát nhập, Sacombank báo lỗ trước thuế 738 tỷ đồng, lỗ sau thuế 583 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của Sacombank vẫn tăng mạnh, từ 1,19% đầu năm lên 1,87% vào cuối năm. Trong đó nợ có khả năng mất vốn tăng đột biến từ 980 tỷ đồng lên 3.029 tỷ đồng.

Theo kết quả của kiểm toán nhà nước vào cuối năm 2016, nợ xấu Sacombank lên tới 13.166 tỷ đồng, chiếm 6,8% tổng dư nợ.

Tháng 2/2017, Trầm Bê rời khỏi Sacombank nhưng “di sản” mà vị đại gia này để lại cho ngân hàng này là việc cần tới 10 năm để thực hiện tái cơ cấu hậu sáp nhập Southern Bank.

Liên quan đến vụ giải ngân cho 6 công ty con của Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng, thông tin từ phía Sacombank cho biết, ngân hàng này đã thu hồi cả vốn lẫn lãi của khoản nợ này.

14 năm "hoành tráng" trong sự nghiệp ngân hàng của Trầm Bê. Nguồn: VTC1

Mai An
Theo Đời sống Plus/GĐVN