Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:13
RSS

Trịnh Xuân Thanh và những “khoảng tối” của khối tài sản khổng lồ không biết do đâu mà có

Thứ ba, 01/08/2017, 11:01 (GMT+7)

Những khối tài sản lớn của Trịnh Xuân Thanh như chiếc Lexus LX570, biệt thự triệu đô trên đỉnh Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc khiến nhiều người đặt câu hỏi ông Thanh dùng tiền ở đâu ra để "sắm sanh" những thứ này?

Tháng 6/2016, báo chí thông tin việc ông Trinh Xuân Thanh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang) được đưa đón bằng siêu xe Lexus LX570 giá 5 tỷ đồng khiến nhiều người đặt ra nghi vấn liệu chiếc xe này từ đâu xuất hiện mà lại gắn… biển xanh.

Theo đó, năm 2015, ông Thanh được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Những tưởng ông Thanh đã “hạ cánh” thành công sau một thời gian “khuấy đảo” PVC, thế nhưng ông Thanh lại "gặp nạn".

tài sản của Trịnh Xuân Thanh

Tài sản của Trịnh Xuân Thanh vẫn là một dấu hỏi đối với nhiều người. Ảnh Tri Thức Trẻ

Đó là cuối tháng 5/2016, người dân TP Cần Thơ phát hiện xe Lexux 570 biển số 95A-0699 chạy trên đường phố Tây Đô. Nhiều người nghi ngờ tỉnh Hậu Giang mua xe công vượt mức quy định, nhưng có người đã phát hiện đây là xe chở ông Trịnh Xuân Thanh.

Nghi vấn khiến dư luận hết sức “khó chịu”, tuy nhiên ông Thanh khẳng định đã bảo tài xế lấy biển số 95A-0699 trả cho tỉnh Hậu Giang. Ông Thanh cũng cho biết chiếc xe Lexus là của em bà con bên vợ tên Nguyễn Đặng Toàn, biển số gốc 29A-790.93. Khi vào Hậu Giang công tác, vì không có xe nên  đã mượn Lexus 570 của Toàn và chủ xe này đồng ý làm tài xế riêng.

Thế nhưng, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra”, ông Thanh bị phát hiện là “hóa kiếp” chiếc xe sai quy định. Thông tin từ Phòng tham mưu Công an tỉnh Hậu Giang thì biển số 95A-0699 chỉ là biển… đi mượn biển số. Đây chính là sự việc có dấu hiệu gian dối.

Trịnh Xuân Thanh

Chiếc Lexus gắn biển xanh của ông Trịnh Xuân Thanh được "hóa kiếp" không thành. Ảnh Tri Thức Trẻ

Đây cũng chính là “giọt nước tràn ly” khi từ đấy, nhiều vấn đề trong quy trình bổ nhiệm của ông Thanh được “bóc mẽ”.

Ngày 9/6,/2016, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn truyền đạt ý kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giao 9 cơ quan kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung bài báo liên quan đến Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh.

Có 3 vấn đề được báo chí đề cập: Phó chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh được đưa đón bằng chiếc Lexus LX570 là xe tư, nhưng gắn biển xanh; tình trạng thua lỗ nặng ở Tổng công ty PVC, nơi ông Thanh từng giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt từ năm 2007 đến năm 2013 và dù lãnh đạo doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nhưng ông Thanh vẫn được bổ nhiệm Phó chủ tịch tỉnh.

Không chỉ sở hữu xế sang, nhiều nguồn tin còn cho biết rằng, ông Thanh chính là ông chủ “hờ” của biệt thự trên đỉnh núi Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) trị giá hàng trăm tỷ đồng. Ngôi biệt thự nằm ở vị trí tuyệt đẹp có “một không hai” này đang được đứng tên ông Trịnh Xuân Giới, bố của Trịnh Xuân Thanh.

tai san cua trinh xuan thanh

Biệt thự ở Tam Đảo được xác định là của ông Thanh. Ảnh Dân Trí

Căn biệt thự bị “khui mẽ” sau vụ việc ông Đỗ Văn Hồng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty PVC - Kinh Bắc - một công ty con của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC) mới bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ở Thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc), căn biệt thự này ai cũng biết đến với cái tên "Mai Chi" hay "toà nhà dầu khí".

Theo đó, biệt thự này được xây dựng từ những nguyên vật liệu đắt tiền trên phần đất rộng 3.400 m2. Toà nhà này gồm 3 tầng, được thiết kế theo phong cách châu Âu, nhiều cửa sổ rộng, lắp đặt bao quanh bằng những tấm kính lớn, dày, trong suốt. Mặt cầu thang và nền nhà đều được ốp gỗ. Trên tầng 3 có một bể bơi lớn, thiết kế đẹp mắt. Phòng khách rộng rãi, nội thất sang trọng. Bên trong biệt thự cũng có phòng chiếu phim 3D.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc thì biệt thự này vẫn là tài sản do Công ty TNHH Đầu tư Mai Phương do ông Trịnh Xuân Giới (bố đẻ ông Trịnh Xuân Thanh).       

Nhiều câu hỏi được đặt ra với khối tài sản được “bóc trần” nhưng “chưa hết” của ông Trịnh Xuân Thanh ở đây rằng một lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước thua lỗ với một căn biệt thự xa hoa ở Tam Đảo. Một cán bộ nhà nước nhưng lái “xế sang”, ở nhà biệt thự. Một Thứ trưởng với hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu… Dư luân lại được dịp băn khoăn rằng lương công chức liệu có đủ mua những thứ này?

Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú. Nguồn: Truyền Hình Thông Tấn

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN