Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:09
RSS

"Ông lớn" Trầm Bê còn bao nhiêu tài sản ở Sacombank sau khi bị bắt?

Thứ tư, 02/08/2017, 07:02 (GMT+7)

Không nắm quyền điều hành trực tiếp Sacombank và mới bị ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra, thế nhưng khối tài sản của Trầm Bê tại ngân hàng này vẫn là một con số đáng để người khác trầm trồ.

Ngày 1/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Phan Huy Khang - Nguyên Tổng giám đốc Sacombank cũng đã bị bắt giữ để điều tra vì liên quan đến vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm xảy ra tại Sacombank. Được biết, ông Trầm Bê đã không còn đảm nhận vị trí nào khác ở ngân hàng này từ 23/2/2017.

Trầm Bê bị bắt

Trầm Bê bị bắt. Ảnh Vietnamnet

Theo báo cáo mới nhất vào năm 2016 về tình hình quản trị công ty mà phía Sacombank gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước vào ngày 19/1, ông Trầm Bê có hơn 27,65 triệu cổ phiếu STB tại Sacombank, tương tương 1,47% vốn điều lệ ngân hàng này.

Con trai ông Trầm Bê là Trầm Trọng Ngân nắm giữ tới 89,18 triệu cổ phiếu, tương đương 4,73% vốn điều lệ. Con gái ông Bê là bà Trầm Thuyết Kiều sở hữu hơn 27,04 triệu cổ phiếu STB, tương đương 1,43% cổ phần.

Con trai út Trầm Khải Hòa nắm giữ hơn 33,34 triệu cổ phiếu, tương đương 1,76% vốn. Con rể ông Trầm Bê là ông Lê Trọng Trí cũng sở hữu hơn 2,06 triệu cổ phiếu STB.

Gia đình Trầm Bê sỡ hữu 179,29 triệu cổ phiếu STB, tương đương 9,51% vốn cổ phần (tính giá trị giao dịch là 2.330 tỷ đồng).

Trầm Bê

Khối lượng tài sản của gia đình Trầm Bê còn sỡ hữu tại Sacombank. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Ông Phạm Huy Khang rời khỏi vị trí Giám đốc từ ngày 3/7, tuy nhiên ông này vẫn sở hữu hơn 22,4 triệu cổ phiếu STB, tương ứng với 1,19% vốn ngân hàng (tính giá giao dịch là 292 tỷ đồng).

Liên quan đến vụ việc đại gia Trầm Bê cho 6 công ty của Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng với tài sản bảo đảm là tiền gửi của VNCB tại Sacombank, phía Sacombank đã có thông tin chính thức về vụ việc này sau khi hai cựu lãnh đạo bị bắt. Theo đó, ngân hàng này không có thiệt hại trong việc cho vay trên. Các khoản vay đó, Sacombank đã thu hồi vốn và lãi đầy đủ từ tháng 4/2014.

Mai An
Theo Đời sống Plus/GĐVN