Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:47
RSS

Thanh Hóa: Mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư để lừa đảo, nhũng nhiễu doanh nghiệp

Thứ ba, 01/08/2017, 15:04 (GMT+7)

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa bị ép mua sách với giá cắt cổ và kẻ bán sách, thông qua điện thoại tự xưng là cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo phán ánh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 27/7 vừa qua, họ rất bức xúc khi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa (Sở KHĐT) để đi học lớp “chuyển đổi cơ chế đầu tư mới của tỉnh Thanh Hóa” thì mới tá hỏa ra là mình đã bị lừa.

Trước đó một số đối tượng lạ gọi đã điện thoại đến chủ các doanh nghiệp với lời chào hỏi rồi tự giới thiệu là cán bộ SKHĐT tỉnh Thanh Hóa.

mạo danh để lừa đảo

Cuốn sách các đối tượng mạo danh để lừa đảo bán

Sau màn chào hỏi, người từ đầu dây gọi đến tự xưng tên và đơn vị công tác là cán bộ của Sở KHĐT tỉnh Thanh Hóa và đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ tiền mua sách, tài liệu. Đối tượng này còn mời các Giám đốc danh nghiệp tham gia lớp tập huấn kinh nghiệm cho kế toán trưởng và nói rằng “nếu tham gia lớp tập huấn 2 ngày, 1 người sẽ được hỗ trợ 1,4 triệu mà 2 người là 4,8 triệu đồng tiền ăn nghỉ”.

Thấy việc học lớp “chuyển đổi cơ chế đầu tư mới” là cần thiết và lại nhầm tưởng là do SKHĐT tỉnh Thanh Hóa có chủ trương thật, nên một số công ty đã mua 2 cuốn sách và nộp 1,2 triệu đồng rồi nhận tài liệu qua đường bưu điện, đồng thời đăng ký cho kế toán của công ty tham gia lớp tập huấn.

Cho đến sáng ngày 27/7, khi các học viên mang sách đến để học thì nhận được thông tin Sở KHĐT tỉnh Thanh Hóa không tổ chức bán sách và tổ chức học gì cả. Thấy vậy, mọi người đã gọi điện đến số điện thoại trước đó nhưng không có ai bắt máy khiến ai nấy đều bức xúc.

Một giám đốc doanh nghiệp cho biết, sau khi mời chào, đề nghị doanh nghiệp mua sách, nhưng khi có ý từ chối khéo thì lập tức các đối tượng giả mạo này quay sang có hành vi hoạch họe và đe dọa sẽ xử lý phạt các doanh nghiệp với nhiều lý do khác nhau gây tâm lý lo ngại, hoang mang.

Mạo danh lừa đảo

Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thanh Hóa nơi nhiều đối tượng mạo danh là cán bộ lừa đảo doanh nghiệp

Trao đổi với PV, một lãnh đạo SKHĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi có thông tin từ các doanh nghiệp phản ánh, sở KHĐT tỉnh Thanh Hóa đã ra văn bản số 2838/SKHĐT-ĐKKD ngày 7/5/2017 về việc phối hợp tuyên truyền, xử lý hành vi mạo danh các bộ cơ quan quản lý nhà nước gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục ra văn bản số 2961/SKHĐT-ĐKKD ngày 11/7/2017 gửi Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị điều tra, làm rõ hành vi sử dụng điện thoại gọi điện mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư để mua bán sách, tài liệu, thu tiền bất hợp pháp.

Chi cục Quản lý thường tỉnh Thanh Hóa xác nhận, đã nhận được phản ánh về vụ việc trên. Hiện, Chi cục đã tiền hành thu hồi một số cuốn sách được các đối tượng này bán cho các doanh nghiệp với giá cao để gửi giám định xem là sách giả hay sách thật. Từ đó có cơ sở để áp dụng được biện pháp xử lý.

Trao đổi với PV, ông Lôi Quang Vũ, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của doanh nghiệp, chúng tôi đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, báo đài tỉnh gửi thông tin đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết, nhằm cảnh giác, phòng tránh đối với các hành vi lừa đảo, mạo danh các bộ Sở để làm xấu hình ảnh của cơ quan quản lý nhà nước, gây phiền hà cho doanh nghiệp”.

Lê Duy
Theo Đời sống Plus/GĐVN