Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:41
RSS

Thừa Thiên - Huê: Cá nuôi Tết chết đồng loạt, ngư dân điêu đứng

Chủ nhật, 11/12/2016, 11:08 (GMT+7)

Chỉ trong vài ngày qua, hiện tượng cá chết hàng loạt đã khiến người nuôi điêu đứng khi dịp Tết đã cận kề. Điều lạ là không chỉ cá nuôi lồng, mà cả cá trong môi trường tự nhiên cũng bị chết không rõ nguyên nhân.

Trong 3 ngày qua (từ 8-10/12) người dân nuôi cá lồng ở đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế đứng ngồi không yên vì hàng ngàn con cá lồng chết chưa rõ nguyên nhân.

Xác nhận trên Vietnampus, ông Mai Văn Xỉ, Phó trưởng phòng NN & PTNT huyện Phú Lộc cho biế​t, thống kê có trên 50 lồng cá nuôi của các hộ dân bị thiệt hại, tỷ lệ trong mỗi lồng cá chết từ 20​-30% so với số lượng nuôi. 

cá chết hàng loạt khiến người dân lo lắng

Cá chết hàng loạt khiến người dân lo lắng. Ảnh pháp luật TP.HCM

Theo ghi nhận của báo Pháp luật TP.HCM cá bắt đầu có hiện tượng chết rải rác từ ngày 5 đến 6/12 thì cá chết đồng loạt. Người dân phải lặn vớt cá rồi đem đi chôn lấp để tránh mùi hôi.

Ông Trần Đình Chế (tổ dân phố An Cư Đông 2) cho biết: “Cá chết nhiều quá, khoảng 1.200 con, tôi không biết phải làm sao nữa”. Theo ông Chế, cá chết là những loại đặc sản như cá hồng, cá mú và cá vẩu đã nuôi hơn 18 tháng, trọng lượng đạt 1-2,5 kg/con.

Tất cả số cá này gia đình ông Chế nuôi đợi bán vào dịp tết Nguyên đán 2017. Hiện nay dưới các lồng của gia đình ông Chế còn chưa đầy 2.000 con cá đang trong tình trạng lờ đờ. Ước tính, đến nay gia đình đã thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

cá chết hàng loạt ở Thừa thiên Huế

Các lồng cá nuôi bị thiệt hại nặng nề. Ảnh Vietnamplus

Theo người dân địa phương, trong khoảng một tháng trở lại đây, không chỉ cá trong lồng bị chết mà nhiều loại cá ở ngoài môi trường tự nhiên trong đầm Lập An cũng chết khiến người dân lo lắng. Cá bị chết hàng loạt được xác định gồm cả cá nước lợ và mặn như cá mú, cá vẩu, cá móm và cá kim. 

Theo nhận định ban đầu, có thể do những ngày qua thời tiết có mưa lớn, dẫn đến thay đổi môi trường đột ngột, nhất là mức chênh lệch độ mặn, ngọt trong nước tăng cao. Mặt khác, có một số hộ dân khai thác hàu, có thể làm ảnh hưởng đến nguồn nước. 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Lộc đang phối hợp với Chi cục Nuôi trồng thủy sản và Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên-Huế lấy mẫu nước kiểm tra, tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá nuôi bị chết, để có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân..

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus