Thứ năm, 25/04/2024 | 07:33
RSS

Cá lại chết hàng loạt ở Huế, ngư dân trào nước mắt lo mất Tết

Thứ năm, 10/11/2016, 08:06 (GMT+7)

Trước cảnh cá chết hàng loạt ở Huế, nhiều người dân khóc tức tưởi cho biết: “Chừ không còn chi nữa chú ơi. Công sức nuôi nấng bỗng tan thành khói”.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Phát, Chi hội phó Chi hội Nuôi cá lồng xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cho biết, hiện tượng cá chết hàng loạt ở Huế bắt đầu xuất hiện từ sáng 8/11 đến nay.

Hiện đã có khoảng hơn 300 lồng cá nuôi nước lợ ở 3 thôn Hiền An 1, Hiền An 2, Hiền Hòa bị chết cá từ 70-90% với khoảng 50 tấn.

Hiện tượng cá chết hàng loạt ở Huế bắt đầu xảy ra từ sáng 8/11

Hiện tượng cá chết hàng loạt ở Huế bắt đầu xảy ra từ sáng 8/11. Ảnh Thanh Niên

Các lồng cá này nuôi chủ yếu là cá vẩu, một loại cá có giá trị kinh tế với giá từ 150.000 đến 300.000 đồng/kg. Do đợt thiệt hại vì sự cố Formosa vừa rồi, các lồng cá vẩu này bán không được làm ngư dân thiệt hại, nay cá không biết vì lý do gì, từ khoảng 8h sáng ngày 8/11 đã chết hàng loạt.

Chứng kiến cảnh cá nuôi trong lồng đã đến kỳ thu hoạch, mỗi con đều xấp xỉ từ 1kg trở lên nay lại chết bất ngờ khiến nhiều người dân không khỏi trào nước mắt.

Ông Trần Đăng Đích, người nuôi cá lồng ở thôn Hiền An 1 cho hay trong hàng chục năm qua, người nuôi cá lồng ở Vinh Hiền chưa bao giờ gặp sự cố cá chết hàng loạt ở Huế như vậy.

Tâm sự với báo Dân Trí, bà Phan Thị Vân (57 tuổi, thôn Hiền An 1) cho biết nhà bà nuôi 10 lồng cá, mỗi lồng trị giá chừng 30 triệu đồng nhưng nay cá chết trắng gần hết. “Chừ không còn chi nữa chú ơi. Công sức nuôi nấng bỗng tan thành khói” – bà Vân bật khóc. Được biết hiện cá ở mỗi lồng đã chết 80-90%.

Bà Phan Thị Vân thẫn thờ bên đống cá chết trắng

Bà Phan Thị Vân thẫn thờ bên đống cá chết trắng. Ảnh Dân Trí

Theo ghi nhận trên báo Vietnam+, đầm Cầu Hai có diện tích khoảng 11.200 ha. Đây là đầm lớn nhất và là một trong các đầm tạo nên hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, vốn là hệ đầm phá nước lợ lớn nhất của Đông Nam Á.

Tại đây, ngoài cá tôm tự nhiên trù phú, hàng chục năm qua, nghề nuôi cá lồng đã mang lại nguồn sinh kế quan trọng cho nhiều gia đình quanh đầm Cầu Hai. Xã Vinh Hiền có 2 chi hội nghề cá nuôi cá lồng với số hộ nuôi gần 300 hộ, số lượng gần 1.000 lồng nuôi, sản lượng cá bình quân hàng năm đạt gần 70.000 tấn...

Hiện chính quyền xã Vinh Hiền đã phản ánh hiện tượng cá chết ở Huế; đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu nước và xác minh nguyên nhân cá chết bất thường, giúp người dân yên tâm sản xuất...

Người dân đem cá chết hàng loạt ở Huế ra chợ bán với giá rẻ

Người dân đem cá chết hàng loạt ở Huế ra chợ bán với giá rẻ. Ảnh Dân Trí

Trước tình hình này, các cơ quan chuyên trách của ngành NN-PTNT, TN-MT tỉnh Thừa Thiên – Huế đã khẩn trương kiểm tra, thu thập mẫu nước, cá nuôi lồng trên đầm Cầu Hai thuộc xã Vinh Hiền, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế để gửi đi kiểm nghiệm nhằm làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Huế, báo Thanh Niên đưa tin.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus