Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:09
RSS

Dân Phú Yên trắng tay, khổ sở trăm bề vì mưa lũ

Thứ hai, 07/11/2016, 14:13 (GMT+7)

Lũ lụt ở Phú Yên không chỉ gây thương vong mà còn khiến người dân khổ sở trăm bề vì giao thông cản trở, hoa màu và con giống chết sạch.

Những ngày qua, người dân Phú Yên nói riêng và đồng bào miền Trung nói chung đang phải gồng mình chống chọi thiên tai, bão lũ.

Chỉ tính riêng ở Phú Yên, mưa lũ không chỉ gây thương vong về người mà còn khiến người dân trắng tay, khổ sở trăm bề. Lũ lụt ở Phú Yên đã cướp sạch hoa màu, làm tôm hùm chết hàng loạt và khiến giao thông bị cản trở, môi trường ô nhiễm nặng nề.

7 người chết do lũ

Lũ lụt ở Phú Yên đã khiến nhiều hộ dân phải sống cảnh “màn trời chiều đất”

Lũ lụt ở Phú Yên đã khiến nhiều hộ dân phải sống cảnh “màn trời chiều đất”. Ảnh VnExpress

Báo cáo nhanh từ Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết số người chết do mưa, lũ tại Phú Yên đã tăng lên 4 người. Như vậy, tại tỉnh này đã có 7 người chết do lũ, 1 người mất tích (giảm 2 người), 9 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 10.700 con gia cầm và 192 con gia súc bị chết và cuốn trôi...

Ngoài ra, đợt mưa lũ những ngày qua đã khiến gần 10.000 ngôi nhà bị ngập, 18 nhà bị sập, hư hỏng; gần 4.000 ha lúa, mía, sắn, hoa màu bị ngập và ngã đổ. Bên cạnh đó, còn có 5 thuyền bị chìm, khoảng 480ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập nước, bờ bị sạt lở và khoảng 40 tấn muối bị cuốn trôi. Về thủy lợi, khoảng 3.700m kênh mương bị sạt lở, bồi lấp và nhiều đoạn kè bị sạt lở, hư hỏng...

Tôm hùm chết hàng loạt

Trao đổi với báo Dân Trí vào chiều ngày 6/11, ông Nguyễn Minh Phát, Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Phú Yên, xác nhận: Do nước lũ làm ngọt hóa vùng nuôi tôm hùm lồng tại đầm Cù Mông (thị xã Sông Cầu, Phú Yên), người nuôi không kịp trở tay khiến tôm hùm chết hàng loạt.

Hoa màu mất sạch, tôm hùm chết hàng loạt vì mưa lũ ở Phú Yên

Hoa màu mất sạch, tôm hùm chết hàng loạt vì mưa lũ ở Phú Yên. Ảnh Dân Trí

Theo đó, vùng nuôi bị thiệt hại nghiêm trọng nhất là ở 2 thôn Hòa Lợi và Hòa Thạnh (thuộc xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu). Trong đó, riêng thôn Hòa Lợi có 230 hộ nuôi có tôm hùm bị chết, lượng tôm chết khoảng 275.000 con, ước thiệt hại hơn 30 tỷ đồng.

Tôm nuôi ở đây đã được từ 8 tháng đến 1 năm tuổi, làm nhiều người trắng tay, thua lỗ từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. Theo dự đoán, tôm hùm chết vẫn chưa dừng lại, trong khi tình hình lũ lụt ở Phú Yên vẫn còn diễn biến.

800 người bị cô lập vì “hố tử thần”

Theo ghi nhận từ Zing News, mưa lũ ở Phú Yên diễn ra liên tục suốt 3 ngày qua đã gây sạt lở núi, tạo cơn lũ quét khoét tuyến đường liên xã từ An Hiệp đi An Lĩnh thành "hố tử thần" sâu hun hút ở thôn Quang Thuận. Cụ thể, lũ quét đã cuốn phăng 2/3 tuyến đường bê tông từ An Hiệp đi An Lĩnh tạo thành vực sâu có đường kính rộng hàng chục mét.

Lũ lụt ở Phú Yên còn khiến nhiều “hố tử thần” xuất hiện làm giao thông bị cản trở

Lũ lụt ở Phú Yên còn khiến nhiều “hố tử thần” xuất hiện làm giao thông bị cản trở. Ảnh Zing News

Ngày 6/11, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An kiểm tra "hố tử thần" này; đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế qua lại. "Mưa lũ gây sạt lở hàng nghìn khối đất, đá vùi lấp đường; đồng thời tạo hố sâu quá nguy hiểm gây cô lập hoàn toàn khoảng 800 người dân ở xã An Lĩnh", ông Thành cho hay.

Cùng ngày, đoàn công tác của huyện Tuy An cũng phát hiện nhiều điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 1 đi qua các xã An Cư, An Dân. Nguy hiểm nhất là điểm sạt lở quốc lộ 1 ở thôn Cần Lương (xã An Dân) tạo thành hố sâu kéo dài hơn 100 mét, sâu hơn 50 mét. 

Thiệt hại 311,5 tỉ đồng

Theo ước tính ban đầu, lũ lụt ở Phú Yên đã gây thiệt hại khoảng 311,5 tỉ đồng. Lãnh đạo tỉnh đã đề nghị Thủ tướng, các bộ, ngành xem xét, hỗ trợ trước mắt khoảng 1.100 tấn gạo cứu đói cho khoảng 11.200 hộ dân; hỗ trợ khoảng 1.000kg Cloramine B, 30.000 viên Aquatabs, 500 lít Permethrin, 10 máy phun ULV để tiêu độc khử trùng và xử lý môi trường sau khi nước lũ rút, báo VietNamNet đưa tin.

 

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus