Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:33
RSS

Cá chết ở hồ Linh Đàm: Xét nghiệm mẫu nước tìm nguyên nhân

Thứ sáu, 28/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã lấy và gửi mẫu vật phẩm, mẫu nước để phân tích, xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Linh Đàm.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Vietnamplus, UBND quận Hoàng Mai đã có báo cáo gửi UBND thành phố Hà Nội về hiện tượng cá chết hàng loạt, dạt vào ven bờ hồ Linh Đàm. Báo cáo cho biết các đơn vị hữu trách đã lấy mẫu nước, mẫu vật phẩm để xét nghiệm nhằm làm rõ hiện tượng cá chết ở hồ Linh Đàm.

Cá chết ở hồ Linh Đàm lên tới hàng nghìn con, hầu hết là cá to

Cá chết ở hồ Linh Đàm lên tới hàng nghìn con, hầu hết là cá to. Ảnh Vietnam+

Theo đó, UBND quận Hoàng Mai cho biết hồ Linh Đàm thuộc địa giới quản lý của phường Hoàng Liệt và một phần thuộc phường Đại Kim. Toàn bộ diện tích mặt hồ đã bàn giao về Xí nghiệp Thoát nước số 4 thuộc Sở Xây dựng Hà Nội quản lý, hiện không nuôi thả cá.

Được biết ngay sau khi nhận được thông tin, UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo UBND phường Hoàng Liệt huy động các lực lượng chức năng phối hợp với Xí nghiệp Thoát nước số 4 thực hiện thu vớt toàn bộ xác cá chết để xử lý tiêu hủy, tổ chức vệ sinh bờ hồ. Sau đó, hiện tượng cá chết cơ bản không tiếp tục xuất hiện.

Đồng thời, lãnh đạo quận Hoàng Mai chỉ đạo các phòng, ban chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, đồng thời chỉ đạo ủy ban nhân dân phường thông báo, tuyên truyền để người dân trong khu vực tuyệt đối không thu gom cá khu vực hồ để sử đụng làm thực phẩm hoặc làm thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân cá chết hồ Linh Đàm

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân cá chết hồ Linh Đàm. Ảnh Tuổi Trẻ

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã lấy mẫu vật phẩm, mẫu nước hồ để phục vụ công tác điều tra, tìm nguyên nhân. Tuy nhiên, báo cáo này không hề nhắc đến việc trong khi sự việc cá chết hàng loạt xảy ra đã xuất hiện một số người lạ mặt tới thu gom và vận chuyển xác cá chết ra khỏi hồ Linh Đàm.

Liên quan đến vụ việc, ghi nhận vào sáng 27/10 tại khu vực phía Nam hồ Linh Đàm cho thấy vẫn còn hiện tượng cá chết nổi lác đác, lực lượng môi trường, xí nghiệp cấp thoát nước Hà Nội đang tiến hành vớt cá chết nổi trên mặt hồ. Cá chết ở hồ Linh Đàm chủ yếu là cá mè, cá rô phi. Hiện tượng cá ngớp nổi lên mặt nước vẫn tiếp tục xảy ra. Theo quan sát thì khu vực ven hồ rất nhiều rác thải trôi dạt vào bờ.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Trần Toàn Thương, phó chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: Khoảng 1h sáng 27/10, phường nhận được thông tin có hiện tượng cá chết nổi trên mặt hồ Linh Đàm. Sau khi nhận được thông tin, phường phối hợp với công an phường đã cử cán bộ đến kiểm tra. Sau đó, chúng tôi đã cùng xí nghiệp thoát nước số 4 tiến hành vớt cá chết, số lượng khoảng 3-4 tạ.

Lực lượng xí nghiệp thoát nước số 4 đang tiến hành thu gom cá chết hàng loạt ở hồ Linh Đàm

Lực lượng xí nghiệp thoát nước số 4 đang tiến hành thu gom cá chết hàng loạt ở hồ Linh Đàm. Ảnh Tuổi Trẻ

"Trước mắt, UBND phường giao cho xí nghiệp thoát nước số 4 phối hợp với môi trường đô thị, phòng cảnh sát, phòng kinh tế đô thị để thu gom và xử lý, lấy mẫu đi xét nghiệp để xác định nguyên nhân và tiếp tục cử lực lượng bám sát, theo dõi hiện tượng cá chết" - ông Thương nói. Theo ông Thương, tình trạng cá chết vẫn xảy ra nhưng chỉ lác đác khi thời tiết thay đổi, tuy nhiên đợt này cá chết nhiều hơn so với các lần trước.

Về thông tin có người đến thu mua cá chết ở hồ Linh Đàm về bón phân, ông Thương khẳng định "cá chết do xí nghiệp thoát nước số 4 phải chịu trách nhiệm và chúng tôi đã trao đổi với lãnh đạo xí nghiệp không được cho người dân ra vớt mà chỉ cán bộ của mình ra vớt".

 

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời Sống Plus