Thứ ba, 30/04/2024 | 11:05
RSS

Thử nghiệm vaccine chống lao để phòng bệnh Covid-19

Thứ hai, 06/04/2020, 11:19 (GMT+7)

Các nhà khoa học tại một số quốc gia đang thử nghiệm loại vaccine phòng bệnh lao để xem liệu loại vaccine này giảm triệu chứng về hô hấp ở người mắc Covid-19 hay không.

Hiện vẫn chưa có loại vaccine nào chống lại virus SARS-CoV-2 gây nên đại dịch covid-19 đang lan rộng khắp toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà khoa học tại một số quốc gia đang thử nghiệm loại vaccine phòng bệnh lao để xem liệu loại vaccine này có khả năng tăng cường hệ miễn dịch nhằm làm giảm các triệu chứng về hô hấp ở những người mắc Covid-19 hay không.

Một loại vaccine lâu đời có thể giúp chống dịch Covid-19?
Nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân khỏi một trại dưỡng lão ở Leganes Madrid, Tây Ban Nha, ngày 2/4. Ảnh: Reuters.

Các nhà nghiên cứu tại Australia và châu Âu đang thử nghiệm để đánh giá khả năng của vaccine Bacille Calmette-Guerin (BCG) ra đời vào những năm 1920 nhằm chống lại bệnh lao, liệu có thể được sử dụng để chống Covid-19 được hay không. Các đợt thử nghiệm lâm sàng tập trung vào 2 nhóm đối tượng có nguy cơ mắc Covid-19 cao là các nhân viên y tế và người cao tuổi, VOV đưa tin.

Dưới đây là những kết quả mà các nhà khoa học đã phát hiện ra và những vấn đề mà họ vẫn đang nghiên cứu thêm về khả năng của loại vaccine này.

Vaccine BCG chứa một chủng vi khuẩn lao vẫn còn sống nhưng đã yếu đi nhằm giúp thúc đẩy cơ thể sản sinh ra các kháng thể tấn công lại chính vi khuẩn lao. Quá trình này gọi là phản ứng miễn dịch thích ứng bởi cơ thể tạo nên một cơ chế phòng vệ chống lại một vi sinh vật gây bệnh nào đó hoặc một căn bệnh nào đó sau khi gặp phải các tác nhân gây bệnh này. Hầu hết các loại vaccine đều tạo ra miễn dịch thích ứng với một loại bệnh cụ thể.

Tuy nhiên, không giống như các loại vaccine khác, vaccine BCG còn có khả năng thúc đẩy hệ miễn dịch bẩm sinh - cơ chế đề kháng đã tồn tại trong cơ thể để ngăn chặn các vi sinh vật gây bệnh hoặc gây nhiễm trùng. 

Một nghiên cứu tại Guinea-Bissau đã phát hiện ra rằng, trẻ em được tiêm vaccine BCG có tỷ lệ tử vong thấp hơn 50% so với những trẻ em không được tiêm vaccine này. Tỷ lệ tử vong này thậm chí còn thấp hơn nhiều tỷ lệ các ca tử vong do mắc bệnh lao. Một số nghiên cứu khác cũng phát hiện ra sự giảm bớt tương tự trong các ca bệnh về hô hấp ở những thanh thiếu niên và người cao tuổi.

Các nhà khoa học hiện vẫn chưa có dữ liệu về hiệu quả của vaccine BCG đối với virus corona nói chung và virus SARS-CoV-2 nói riêng.

Ngoài ra, cũng có nhiều loại vaccine BCG với những khả năng khác nhau trong việc bảo vệ cơ thể chống lại các chủng vi khuẩn lao khác nhau. Hiện các nhà khoa học sẽ cần phải xác định vaccine BCG nào có khả năng tốt nhất nhằm thúc đẩy hệ miễn dịch chống lại dịch bệnh Covid-19.

Về diễn biến dịch bệnh Covid-19 ở thời điểm hiệ tại, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, thế giới hiện ghi nhận 1.270.069 ca nhiễm và 69.309 ca tử vong do nCoV tại 208 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng lần lượt 73.516 và 4.760 so với hôm qua. 259.810 người đã hồi phục, Vnexpress đưa tin.

Mỹ thông báo 335.524 ca nhiễm, tăng 29.704 ca so với một ngày trước đó, tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới. Nước này ghi nhận thêm 1.271 người tử vong hôm qua, nâng tổng số người chết vì nCoV lên 9.562.

Tổng thống Donald Trump cho rằng rất nhiều người sẽ chết tại Mỹ trong hai tuần tới nếu các biện pháp đối phó Covid-19 của chính phủ không được thực hiện.

Điều phối viên chống nCoV của Nhà Trắng Deborah Birx nói "hai tuần tới cực kỳ quan trọng" trong nỗ lực đẩy lùi đại dịch, song không phải thời điểm cấm dân Mỹ ra khỏi nhà để tới cửa hàng tạp hóa hay hiệu thuốc. Tiến sĩ Birx khuyến cáo dân Mỹ "làm tất cả những gì có thể" để giữ an toàn cho gia đình và bạn bè, trong đó có giữ khoảng cách 1,8 m và rửa tay thường xuyên.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 5.478 ca nhiễm và 694 người chết, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 131.646 và 12.641. Nước này trở thành vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Số người đã hồi phục tại Tây Ban Nha là 38.080.


Italy ghi nhận thêm 4.316 ca nhiễm và 525 ca tử vong, giảm nhẹ so với hôm trước, nâng số ca nhiễm và tử vong lên 128.948 và 15.887, tiếp tục là vùng dịch nhiều người chết nhất thế giới.

Giới chức Italy cho biết số ca nhiễm mới và số người chết trong những ngày gần đây cho thấy dịch đã đạt đỉnh và con số có thể giảm, song chỉ khi các biện pháp phong tỏa được tôn trọng.

Đức là vùng dịch lớn thứ ba châu Âu với 100.123 người dương tính nCoV và 1.584 người chết, tăng lần lượt 4.031 và 140 so với hôm trước. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói "có chút hy vọng" khi số ca nhiễm và ca tử vong mới mỗi ngày có dấu hiệu tăng chậm lại, song còn quá sớm để nhận định xu hướng phát triển của đại dịch và chưa tới lúc nới lỏng các biện pháp phòng chống.

Trung Quốc thông báo 81.708 ca nhiễm tại đại lục, tăng 39 ca, trong đó có 38 ca ngoại nhập và một ca nội địa. Số ca tử vong là 3.331, tăng hai ca so với một ngày trước.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN