Thứ hai, 29/04/2024 | 01:53
RSS

Xuất hiện sự biến đổi của virus gây dịch Covid-19 tại Việt Nam

Thứ hai, 06/04/2020, 10:00 (GMT+7)

Trong thời gian qua, các nhà khoa học của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết đã nhận thấy sự biến đổi khác biệt về sự tiến hóa của virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Cụ thể, virus này đã tách ra thành 2 nhóm khác hẳn nhau. Đó là nhóm virus từ những người trở về từ Trung Quốc trong giai đoạn đầu khi dịch mới xuất hiện tại Việt Nam Nhóm thứ 2 là virus trong những bệnh nhân nhập cảnh từ châu Âu thời gian qua.

Xuất hiện sự biến đổi của virus gây dịch Covid-19 tại Việt Nam
Trạm xét nghiệm sàng lọc nhanh người nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Hà Nội. Ảnh: Giang Huy/Vne. 

Trong quá trình phân lập virus từ mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân đến từ Trung Quốc và châu Âu, các nhà khoa học nhận thấy virus gây bệnh cho 2 nhóm này khác hẳn nhau. Tuy nhiên, đến nay nghiên cứu vẫn chưa chỉ ra được virus nhóm nào lây nhiễm nhiều hơn, mạnh hơn. “Vì ngoài yếu tố đặc tính riêng, thì việc virus lây nhiễm còn phải có điều kiện tốt, môi trường tốt và cơ thể cảm nhiễm tốt”, PGS.TS Lê Quỳnh Mai trao đổi với PV báo Tiền phong.

Cùng với đó cũng chưa khẳng định được độc lực của SARS-CoV-2 có liên quan gì đến yếu tố địa lý, nguồn gốc mà chúng phát sinh hay không. Theo PGS.TS Quỳnh Mai, việc phát hiện ra những biến đổi của virus sẽ giúp cho việc sản xuất vắc-xin phòng bệnh hiệu quả hơn.

Trước đó, ngay từ khi có bệnh nhân Covid-19 đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, các nhà khoa học của Viện đã nghiên cứu nuôi cấy, phân lập virus SARS-CoV-2 gây dịch từ bệnh phẩm của bệnh nhân Covid-19. Vào tháng 2, các nhà khoa học của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư đã nuôi cấy, phân lập thành công virus SARS-CoV gây dịch Covid-19. Việc phân lập, nuôi cấy thành công đã giúp phát triển các sinh phẩm xét nghiệm, cũng như phục vụ cho nghiên cứu điều chế vắc-xin dự phòng bệnh.

Theo ghi nhận của Vnexpress vào 6h sáng nay 6/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính nCoV nào. Số người nhiễm đến nay là 241, trong đó 91 người đã khỏi, 150 người đang điều trị. Như vậy trong 24 giờ qua chỉ một ca Covid-19 được ghi nhận, trong khi một bệnh nhân điều trị ở Quảng Nam ra viện.   

Tính đến sáng nay, cả nước có hơn 3.000 người nghi nhiễm đang được theo dõi cách ly, giảm gần 600 ca so với hôm qua. 

Hơn 67.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe Họ là người có yếu tố dịch tễ nhưng không ho, sốt, khó thở, chưa xác định mắc bệnh. Sức khỏe của một số bệnh nhân nặng khá lên: hai người thở oxy đang có tiến triển; bác gái của bệnh nhân 17 được dừng tim phổi nhân tạo ECMO.

Các ca tiên lượng nặng gồm bà cụ 88 tuổi bị tai biến mạch máu não, bệnh nhân người Thụy Điển 64 tuổi ung thư máu, và bệnh nhân 71 tuổi người Vĩnh Phúc ung thư gan.  Số xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên là 44 ca, trong số đó âm tính từ 2 lần trở lên 17 ca. 

Trong số 241 bệnh nhân được ghi nhận tại Việt Nam có 150 người từ nước ngoài về, chiếm 62,2%. Có 91 người bị lây nhiễm thứ phát trong nước. 

Diệu Tâm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC