Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:59
RSS

Thủ môn Đặng Văn Lâm mất giá mạnh trên thị trường quốc tế

Thứ ba, 28/04/2020, 09:22 (GMT+7)

Mới đây, Transfermarkt vừa cập nhật giá chuyển nhượng của các cầu thủ trong mùa Covid-19, theo đó thủ môn Đặng Văn Lâm của Việt Nam rớt giá thê thảm.

Do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, nhiều CLB bóng đá đang phải đối mặt khủng hoảng tài chính khi vẫn phải trả lương cho các cầu thủ dù không có nguồn thu từ bản quyền truyền hình và bán vé các trận đấu.

Trong bối cảnh đó, các CLB buộc phải cắt giảm lương của các cầu thủ và các nhân viên để giảm bớt gánh nặng tài chính và từng bước vượt qua khó khăn.

Do liên tục không thi đấu, hầu hết các cầu thủ trên thế giới đều đã mất giá trên thị trường chuyển nhượng quốc tế theo trang Transfermarkt.

Thủ môn Đặng Văn Lâm rớt giá thê thảm trên thị trường chuyển nhượng khi chỉ còn giá 200.000 euro (khoảng 5 tỉ đồng).

Tiền đạo của Tottenham Hotspur Son Heung-min, được định giá lại là 64 triệu euro, thay vì 80 triệu euro trước đây, tức giảm 20% so với lần định giá trước đây song vẫn cao hơn khá nhiều so với Ronaldo.

Cr7 hiện được định giá 60 triệu euro, đứng thứ 43 trên bảng xếp hạng, trong khi Son Heung-min đứng thứ 32.

Đặng Văn Lâm mất giá mạnh trên thị trường quốc tế
Đặng Văn Lâm mất giá mạnh trên thị trường quốc tế

Thủ môn Đặng Văn Lâm bị rớt giá thê thảm khi từ giá 300.000 euro năm 2019 nay đã rớt xuống còn 200.000 euro. Trong  khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Hà Nội) vẫn giữ nguyên giá trị cũ với mức giá 150.000 euro (khoảng 3,8 tỉ đồng).

Theo thông tin từ báo chí Thái Lan cuộc họp chốt phương án Thai League sẽ khởi tranh lại tận tháng 9.2020 và kết thúc tháng 11.2021 và rất nhiều các CLB tại Thái Lan cũng đã tiến hành cắt giảm 50% lương của các cầu thủ, bao gồm cả CLB Muangthong của Đặng Văn Lâm.

Được biết mức lương mà Văn Lâm nhận được khi thi đấu cho Muangthong United khoảng 11.000 USD/tháng (hơn 253 triệu đồng). Hợp đồng của anh với Muangthong United hết hạn vào ngày 30.11.2021.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng chưa quyết định đưa đội hình nào dự AFF Cup cuối năm nay mà tập trung giải quyết khủng hoảng mùa Covid-19. Với lịch thi đấu mới của Thai League, nhiều khả năng Văn Lâm cũng không được về khoác áo tuyển Việt Nam tranh tài ở AFF Cup.

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN