Thứ năm, 25/04/2024 | 01:52
RSS

Điểm lại những kỷ lục ấn tượng của V.League: Hà Nội FC gây ấn tượng mạnh

Thứ ba, 28/04/2020, 07:55 (GMT+7)

Trải qua 37 mùa giải được tổ chức, V.League đã vinh danh rất nhiều nhà vô địch ấn tượng, vua phá lưới xuất sắc đồng thời thiết lập một loạt những kỷ lục ấn tượng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam (còn gọi là V.League 1) là giải thi đấu bóng đá cao nhất trong hệ thống bóng đá nam tại Việt Nam do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lần đầu tiên vào năm 1980.

Trải qua 37 mùa giải được tổ chức, V.League đã thực sự trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam mỗi dịp cuối tuần.

Hơn 3 thập niên hình thành và phát triển, V.League cũng đã vinh danh rất nhiều nhà vô địch ấn tượng, vua phá lưới xuất sắc đồng thời thiết lập một loạt những kỷ lục ấn tượng.

Dưới đây là những kỷ lục ấn tượng của giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam, V.League

Về phía Câu lạc bộ

Trong hơn 3 thập niên qua, Thể Công và Hà Nội FC là đội đoạt chức vô địch V.League nhiều lần nhất với 5 lần nâng Cup.

Hiện Hà Nội FC đang hướng tới kỷ lục vô địch 3 năm liên tiếp ở V.League 2020 sau khi đã hai lần đăng quang đấu trường quốc nội vào các năm 2018 và 2019 một cách đầy thuyết phục.

Thành tích CLB Vô địch gải đấu sớm nhất hiện đang thuộc về CLB Hà Nội (2018), trước 5 vòng đấu, ngoài ra cũng vào năm này Hà Nội FC lập kỷ lục CLB Giành nhiều điểm nhất trong một mùa giải khi có được 64 điểm/26 trận - Trung bình 2,46 điểm/trận.

Trong khi đó kỷ lục đội vô địch giành điểm trung bình 1 trận thấp nhất trong một mùa giải thuộc về CLB Gạch Đồng Tâm Long An (2006), khi đội bóng này chỉ giành được 40 điểm/24 trận - trung bình 1,67 điểm/trận.

Kỷ lục đội bóng giành chiến thắng nhiều trận nhất trong một mùa giải thuộc về CLB Hà Nội (2018), với 20 chiến thắng trên 26 trận thi đấu.

Kỷ lục đội vô địch có số bàn thắng nhiều nhất trong một mùa giải tiếp tục thuộc về CLB Hà Nội (2018), 72 bàn thắng / 26 trận - trung bình 2,77 bàn thắng/trận.

Những kỷ lục ấn tượng của V.League: Hà Nội FC gây ấn tượng mạnh
 Hà Nội FC hiện giữ nhiều kỷ lục ở đấu trường V.League

Đội vô địch có số bàn thua ít nhất trong một mùa giải thuộc về CLB Becamex Bình Dương (2008), 18 bàn thua / 26 trận - trung bình 0,69 bàn thua/trận.

Kỷ lục đội bóng có số nhiều trận thắng liên tiếp nhất trong một mùa giải thuộc về CLB Sông Lam Nghệ An (2018), 8 trận.

Ngược lại, kỷ lục nhiều trận thua liên tiếp nhất trong một mùa giải V.League thuộc về CLB Đồng Tháp (2016) và CLB Long An (2017), đều 10 trận.

Kỷ lục nhiều trận không thắng liên tiếp nhất trong một mùa giải thuộc về CLB Đồng Tháp (2016), 24 trận, gồm 5 trận hòa và 19 trận thua.

Và kỷ lục ghi 5 bàn nhanh nhất tại một mùa giải V.League thuộc về CLB Hoàng Anh Gia Lai (2016), 16 phút.

Kỷ lục vô địch V.League ngay sau khi thăng hạng thuộc về CLB HAGL của bầu Đức vào năm 2003 (thời của Zico Kiatisak). Đội bóng của HLV Arjhan Songngamsap vô địch V.League 2003 sau 22 vòng đấu, với thành tích 12 trận thắng, hòa 7 trận và chỉ để thua đúng 3 trận, giành được 43 điểm hơn đội xếp sau là Gạch Đồng Tâm Long An đúng 3 điểm.

Về phía cầu thủ

Kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải thuộc về tiền đạo Gaston Merlo hay còn có tên Việt Nam là Đỗ Merlo (SHB Đà Nẵng, hiện là tân binh của CLB Nam Định), 23 bàn/26 trận, mùa giải 2016.

Kỷ lục kiến tạo nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải thuộc về Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), 17 lần/26 trận, mùa giải 2018.

Kỷ lục cầu thủ đá phản lưới nhà nhiều nhất trong một mùa giải: Lê Đức Tuấn (FLC Thanh Hóa), 3 bàn/26 trận, mùa giải 2015.

Kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một trận: Nguyễn Đình Việt (Hoàng Anh Gia Lai), 5 bàn, trong trận Hoàng Anh Gia Lai 6-1 Hòa Phát Hà Nội, của mùa giải 2007 diễn ra ngày 27 tháng 5 năm 2007 tại Sân vận động Pleiku.

Kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân ở giải V-League thuộc về tiền đạo Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp) cựu cầu thủ của U19 Việt Nam, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1997, 17 tuổi 97 ngày khi vào sân thay người ở phút 61 trong trận Đồng Tháp 1-1 XSKT Cần Thơ ngày 10 tháng 1 năm 2015 trên Sân vận động Cao Lãnh.

Kỷ lục cầu thủ giành gianh hiệu vua phá lưới nhiều nhất V.League thuộc về bộ đôi cầu thủ của Nam Định là Nguyễn Văn Dũng (cựu cầu thủ của Nam Định) và Đỗ Merlo (tân binh của CLB Nam Định).

Cụ thể, cựu tiền đạo Nguyễn Văn Dũng của CLB Nam Định giành danh hiệu Vua phá lưới vào các năm 1984, 1985, 1986 và 1998 với số bàn thắng lần lượt qua các năm là 15,15,12 và 17.

Cựu tiền đạo Nguyễn Văn Dũng của Nam Định cũng giữ kỷ lục là vua phá lưới nhiều tuổi nhất (35 tuổi năm 1998) và đoạt lại được danh hiệu vua phá lưới với khoảng thời gian cách xa nhất (12 năm, từ 1986 tới 1998); chia sẻ kỷ lục vua phá lưới 3 năm liên tiếp (1984–86) với Gaston Merlo (Argentina) (2009–11).

Trong khi đó Đỗ Merlo (tân binh của CLB DNH Nam Định) giành danh hiệu Vua phá lưới V.League vào các năm 2009, 2010, 2011 và 2016 với số bàn thắng lần lượt là 15, 19, 22 và 24 đều trong màu áo CLB SHB Đà Nẵng và trở thành chân hút huyền thoại của đội bóng này.

 

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN