Thứ tư, 24/04/2024 | 15:41
RSS

Tuyển Việt Nam gặp một loạt bất lợi ở AFF Cup 2020

Thứ hai, 27/04/2020, 15:21 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đang gặp vô vàn khó khăn trong việc hướng tới bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup vào cuối năm nay.

Đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ mất tới nửa đội hình tại kỳ AFF Suzuki Cup 2020, điều này sẽ khiến "Rồng vàng" gặp vô vàn khó khăn trong việc bảo vệ thành công ngôi vô địch giải đấu.

Cụ thể, với việc cần ít nhất 8 tháng nữa để bình phục hoàn toàn chấn thương và tập luyện trở lại, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh chắc chắn không kịp góp mặt ở giải bóng đá vô địch Đông Nam Á năm nay. 

Theo nhiều nguồn tin, sớm nhất Duy Mạnh sẽ trở lại sân cỏ vào khoảng 1/2021, lúc này AFF Cup 2020 và vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á về cơ bản đã kết thúc, Duy Mạnh chỉ có thể tham dự V.League 2021 và các giải đấu quốc tế trong năm 2011.

HLV Park Hang Seo nhiều khả năng mất thêm 2 trụ cột khác nơi hàng thủ của đội tuyển Việt Nam là Đoàn Văn Hậu và Đặng Văn Lâm. Cụ thể, Thai League 2020 tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 sẽ diễn ra cuối năm nay và khá đáng tiếc giải quốc nội của Thái Lan lại trùng lịch thi đấu với AFF Cup 2020.

Do AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên CLB Thái Lan Muangthong Utd có quyền không nhả người nếu họ muốn.

Tương tự là trường hợp của hậu vệ trẻ Đoàn Văn Hậu, nếu cầu thủ của Hà Nội FC gia hạn hợp đồng với đội bóng Hà Lan SC Heerenveen, cầu thủ này gần như chắc chắn sẽ vắng mặt ở AFF Cup, giống như vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm.

Tuyển Việt Nam gặp một loạt bất lợi ở AFF Cup 2020
Tuyển Việt Nam nguy cơ vắng nhiều trụ cột ở AFF Cup 2020 

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn 3 cầu thủ khác đang phải tập hồi phục chấn thương tại Trung tâm PVF là Trần Đình Trọng, Lương Xuân Trường và Nguyễn Huy Hùng. Cả 3 đều được xác định sẽ trở lại trước AFF Cup 2020.

Tuy nhiên không ai dám chắc họ sẽ lấy lại được phong độ và thể lực, trước khi ĐT Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch, thậm chí nếu bộ ba cầu thủ kể trên tái phát chấn thương trong quá trình thi đấu ở V.League hoặc tập trung cùng đội tuyển, khả năng kịp tham dự AFF Cup và vòng loại World Cup của họ sẽ là không cao.

Ngoài ra quá trình nhập tịch của thủ môn Việt kiều Séc FiLip Nguyễn đang không được suôn sẻ và rất khó để cầu thủ này có thể kịp góp mặt trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup cuối năm nay.

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2020 sẽ là lần thứ 13 của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á được tổ chức, giải vô địch bóng đá của các quốc gia liên kết với Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), và lần thứ 7 dưới tên là AFF Suzuki Cup.

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.Tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo hiện là đương kim vô địch của giải đấu.

Thái Lan đang là đội giàu thành tích nhất ở giải đấu này với 5 lần lên ngôi vô địch, đứng thứ hai là Singapare với 4 lần nâng Cup, tuyển Việt Nam từng hai lần đăng quang vào năm 2008 và 2018, trong khi đó Malaysia mới chỉ một lần lên ngôi ở giải đấu này. Các đội tuyển khác trong khu vực vẫn chưa một lần đăng quang ngôi ở giải đấu này.

Hiện tại, Next Media đã thành công trong việc đem giải đấu về Việt Nam và 3 thị trường trong khu vực. 

Theo đó, gói bản quyền mà Next Media mua từ đơn vị nắm bản quyền toàn cầu – Lagardere Sports bao gồm: Hình thức Miễn phí và Trả tiền trên tất cả các Hạ tầng: Mặt đất, Cable, Vệ tinh, Internet, IPTV, Di động, Phát thanh, Trình chiếu công cộng. Next Media toàn quyền phân phối lại cho các đối tác tại 4 thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. 

Ở thị trường Việt Nam, Next Media cũng là đơn vị đầu tiên sở hữu trọn vẹn bản quyền truyền thông AFF Suzuki Cup 2020 trên tất cả các hạ tầng và nền tảng phát sóng. 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN