Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:50
RSS

Filip Nguyễn: 'Tôi đang chờ phép màu để được khoác áo đội tuyển Việt Nam'

Chủ nhật, 26/04/2020, 13:44 (GMT+7)

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, thủ thành Filip Nguyễn bày tỏ mơ ước được khoác áo đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Trong bối cảnh Đặng Văn Lâm thất sủng tại Muangthong United và có nguy cơ không được dự AFF Cup 2020 cuối năm nay do bận thi đấu ở Thai League cơ hội để Filip Nguyễn khoác áo đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới là khá cao nếu cầu thủ Việt kiều Séc kịp nhập quốc tịch Việt Nam.

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, thủ thành Filip Nguyễn bày tỏ mơ ước được khoác áo đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

"Khoác áo đội tuyển Việt Nam là điều tôi không bao giờ từ chối. Hiện tại, tôi chờ phép màu đó đến với tôi trong tương lai gần. Tôi sẽ đăng trên fanpage chính thức khi có quyết định cuối cùng của Chính phủ Việt Nam. Hy vọng tất cả người hâm mộ Việt Nam chờ đợi tôi. Cảm ơn Việt Nam, cảm ơn người hâm mộ", thủ thành Filip Nguyễn viết trên trang cá nhân tối 25/4.

Chia sẻ với Zing, tiền vệ Mạc Hồng Quân, bạn thân của Filip Nguyễn, tiết lộ: "Theo Quân biết, Filip đã gửi hồ sơ nhập tịch và cũng có đầy đủ giấy tờ. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng hỗ trợ Filip, bởi vậy, không có lý do gì để Filip không có cơ hội bắt cho đội tuyển Việt Nam".

Thủ môn Filip Nguyễn mơ ước được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam
Thủ môn Filip Nguyễn mơ ước được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam​

Cũng theo tiền vệ Mạc Hồng Quân của CLB Than Quảng Ninh, cựu tuyển thủ quốc gia, Filip Nguyễn sẽ là đối thủ xứng tầm của Đặng Văn Lâm nếu được HLV Park Hang Seo trao cơ hội.

"Lâm là một thủ môn chất lượng và đã khẳng định mình trong nhiều năm qua. Với Filip Nguyễn, Văn Lâm sẽ có một đối thủ xứng tầm. Điều này sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh thú vị tại đội tuyển quốc gia", Hồng Quân nhận định.

"Thủ môn là một vị trí đặc biệt, không cần giao tiếp quá nhiều và cũng không cần phải học chiến thuật quá lâu. Bởi vậy, việc Filip khẳng định giá trị chuyên môn của bản thân sẽ đơn giản hơn so với các vị trí khác", Mạc Hồng Quân nói thêm.

Filip Nguyễn sinh ngày 14 tháng 9 năm 1992 có bố là người Hải Phòng, mẹ là người Séc. Anh hiện thi đấu ở giải vô địch quốc gia Séc. Ở mùa 2018-2019, Filip Nguyễn có 440 phút liên tục giữ sạch lưới cho CLB Slovan Liberec và được bầu chọn là "Thủ môn xuất sắc nhất" ở giải VĐQG Cộng Hoà Séc.

Khởi điểm với giá trị 450.000 euro ở đầu mùa giải 2019, sau một năm, Filip Nguyễn đã có giá là 950.000 euro, cao gấp 3 lần Đặng Văn Lâm (300.000 euro), gấp 6 lần tiền đạo Công Phượng (150.000 euro). 150.000 euro cũng là giá trị chuyển nhượng của Quang Hải và Đoàn Văn Hậu, trong khi Xuân Trường có giá 200.000 euro.

Về thứ hạng các cầu thủ đang chơi tại Czech Liga, Filip cũng có bước tiến vượt bậc, tăng 80 bậc lên đứng thứ 49.

Q.Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN