Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:46
RSS

Thông tin mới nhất về sức khỏe người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn

Thứ hai, 24/08/2020, 15:11 (GMT+7)

Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy mới đây đã có những thông tin mới nhất về sức khỏe của bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn vào đùi.

Sự kiện:
Tây Ninh

Sức khỏe người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn tiến triển khá hơn, tình trạng nhiễm độc giảm

Tình trạng sức khỏe của anh T. có tiến triển tốt hơn, vẫn phải thở máy nhưng trao đổi oxy ở phổi cải thiện. Ảnh: PN Online

Sáng ngày 24/8, TS.BS.CKII Phan Thị Xuân - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho báo NLĐ biết, hiện sức khỏe của anh P.V.T. (38 tuổi, ở Tây Ninh, bị rắn hổ mang dài hơn 2 mét cắn vào đùi) đã có tiến triển khá hơn. 

Mặc dù bệnh nhân vẫn đang thở máy nhưng tình trạng trao đổi oxy ở phổi cải thiện, không cần sử dụng thuốc vận mạch, tình trạng sưng nề và hoại tử mô không lan thêm, tình trạng nhiễm độc giảm. Tuy nhiên, do tổn thương thận cấp nên bệnh nhân vẫn đang được lọc máu liên tục. 

"Bệnh nhân hiện không cần sử dụng vận mạch, tình trạng sưng nề và hoại tử mô không lan thêm, tình trạng nhiễm độc giảm, tổn thương thận cấp đang được lọc máu liên tục" - bác sĩ Phan Thị Xuân cho hay.

Sức khỏe người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn tiến triển khá hơn, tình trạng nhiễm độc giảm

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rắn hổ mang chúa vẫn còn trên tay. Ảnh: Zing

Trước đó, ngày 23/8, BS CK2 Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho Dân trí biết sức khỏe người đàn ông ở Tây Ninh bị rắn hổ chúa cắn diễn biến theo chiều hướng nặng do bị nọc độc tấn công cơ tim, vết cắn bị sưng phù và hoại tử.

Bệnh nhân được chuyển sang Khoa Hồi sức Cấp cứu ngay sau đó. Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ đạo các khoa liên quan tập trung cứu chữa cho bệnh nhân, lọc máu và thay huyết tương liên tục.

Như Tuổi trẻ Online đã đưa tin, sáng ngày 19/8, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân ở Tây Ninh dùng tay không bắt rắn hổ mang chúa dài 2,5 mét, nặng gần 4,6kg do Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh chuyển lên. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương cứu chữa bệnh nhân, cho thở máy, dùng huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN