Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:30
RSS

Thống kê vòng 5 V.League: Sân Hà Tĩnh gây ấn tượng mạnh

Chủ nhật, 21/06/2020, 14:10 (GMT+7)

Vòng 5 V.League đã có rất nhiều bất ngờ xảy ra như việc SLNA quật ngã đương kim vô địch Hà Nội ngay trên sân khách, Nam Định bị Thanh Hóa đẩy xuống đáy bảng xếp hạng.

Sự kiện:
V.League 2020

Tại vòng 5 V.League, đội bóng xứ Nghệ xuất sắc đánh bại đương kim Hà Nội FC với tỷ số 1-0 với siêu phẩm của Văn Lắm ngay tại SVĐ Hàng Đẫy. Với chiến thắng này, đội bóng SLNA chính thức "lên đỉnh" và đẩy đội bóng Thủ đô xuống vị trí thứ 7 sau vòng đấu này.

Ở vòng đấu này, Bình Dương đánh bại Quảng Nam với tỷ số 2-1 dù phải thi đấu trên sân khách, TP HCM đã có một trận đấu xuất sắc khi tận dụng tối đa lợi thế sân nhà và đánh bại Viettel với tỷ số 3-0 qua đó có được 10 điểm leo lên vị trí thứ 3 trên bảng một cách đầy ngoạn mục.

Cũng ở vòng 5 V.League, Sài Gòn FC đã chia điểm với chủ nhà HAGL với tỷ số hòa 1-1 trên sân Pleiku, trong khi Than Quảng Ninh đã đánh bại chủ nhà Hải Phòng với tỷ số 1-0 ngay tại chảo lực Lạch Tray.

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của HLV Phạm Minh Đức có trận hòa không bàn thắng ở vòng đấu này trước Đà Nẵng. Trong khi đó Thanh Hóa đã đánh bại Nam Định với tỷ số 1-0 với pha làm bàn mẫu mực của tiền đạo Lê Văn Thắng. Với việc giành được 3 điểm, Thannh Hóa đã có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay, vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 4 điểm.

Thống kê về vòng 5 V.League: Sân Hà Tĩnh gây ấn tượng mạnh
 Sân Hà Tĩnh gây ấn tượng mạnh ở vòng 5 V.League

Theo thống kê, đã không có thẻ đỏ nào ở vòng 5 V.League vừa qua, trong khi đó có tới 27 thẻ vàng được các trọng tài diễn ra giành cho các cầu thủ thi đấu quyết liệt trên mức cần thiết với tỷ lệ 3,86 thẻ/trận. Vòng 5 V.League khá khô hạn bàn thắng khi chỉ có 11 bàn thắng được ghi trong vòng đấu này, đạt tỷ lệ 1,57 bàn/trận.

Sân vận động Thanh Hóa và Hà Tĩnh gây ấn tượng mạnh khi có số lượng khán giả tới sân theo dõi đông nhất với 9000 người, trong khi đó sân Hàng Đẫy có 8000 người tới theo dõi trận cầu tâm điểm giữ SLNA và Hà Nội FC, con số này ở sân Lạch Tray là 7000 người, sân Thống Nhất 6000 người, sân Pleiku là 7.500 người và sân Quảng Nam là 3.500 người.

Trung bình có 7.143 khán giả đã tới sân theo dõi các trận đấu ở vòng 5 V.League vừa qua, một con số tương đối ấn tượng đối với các giải bóng đá đang diễn ra trên thế giới ở thời điểm hiện tại.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN