Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:14
RSS

Sau U19 HAGL 2, tới lượt U19 HAGL 1 gây thất vọng ở giải quốc gia

Chủ nhật, 21/06/2020, 08:33 (GMT+7)

Dù được đánh giá là ứng cử viên vô địch nhưng U19 HAGL 1 không thể đánh bại chủ nhà U19 PVF ở lượt trận đầu tiên vòng bảng U19 quốc gia 2020.

Sự kiện:
U19 quốc gia

Chiều 20/6, U19 HAGL 1 có trận ra quân bảng A vòng chung kết giải bóng đá U19 quốc gia gặp chủ nhà U19 PVF, đối thủ lớn nhất của đội bóng phố Núi ở vòng đấu bảng.

Trước sự chứng kiến của HLV trưởng đội U19 Việt Nam ông Philippe Troussier và đông đảo khán giả, hai đội nhập cuộc chủ động và cống hiến cho người hâm mộ có mặt trên khán đài và khán giả xem truyền hình một thế trận đôi công hấp dẫn.

Phút 22, Lý Trung Hiếu của U19 PVF xâm nhập vòng cấm U19 HAGL 1 buộc Phan Du Học của U19 HAGL phải phạm lỗi và chịu 1 quả 11m. Dẫy vậy, Huỳnh Công Đến lại sút bóng đi dội xà trong sự tiếc nuối của khoảng 1.000 khán giả nhà, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho U19 PVF.

Sau tình huống này đội chủ nhà tiếp tục là đội nắm giữ thế trận, trong khi U19 HAGL 1 thi đấu phòng ngự phản công chờ vào sơ hở của đối thủ để có bàn thắng và cả hai đội kết thúc hiệp đấu thứ nhất với tỷ số hòa 0-0.

U19 HAGL 1 gây thất vọng ở giải quốc gia
U19 HAGL 1 gây thất vọng ở giải quốc gia. Ảnh: Internet

Sang hiệp hai, đội chủ nhà U19 PVF tiếp tục thi đấu tốt hơn so với đội khách nhờ vào nền thể lực dồi dào và sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 1000 khán giả có mặt trên các khán đài. Dẫu vậy, U19 PVF vẫn không thể mở được tỷ số trước hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật của đội khách.

Về phía U19 HAGL 1, đội bóng này có được thế trận khá chắc chắn và không thiếu những tình huống ngon ăn nhưng cũng bất lực trong việc sút tung lưới đối thủ và hai đội rời sân với tỷ số hòa không bàn thắng.

Sau vòng đấu đầu tiên, U19 PVF và HAGL 1 chia nhau hai vị trí thứ 2 và 3 của bảng A. Ngôi đầu bảng thuộc về U19 An Giang do ở cặp đấu sớm, đội bóng này đã giành thắng lợi tối thiểu trước U19 TP HCM.

Đây có thể là kết quả có phần thất vọng của U19 HAGL 1 khi họ được đánh giá là ứng cử viên vô địch của giải đấu năm nay. Trước đó một ngày, U19 HAGL 2 cũng để U19 CAND cầm hòa với tỷ số 0-0 ở lượt trận ra quân và nhận nhiều lời chê từ phía người hâm mộ.

Bảo Bảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN