Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Reuters rằng chính Ukraine - chứ không phải Nga, đang là bên cản trở một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, quan điểm này trái ngược rõ rệt với lập trường của các đồng minh châu Âu, những nước lâu nay vẫn cho rằng Moscow không mấy mặn mà với việc chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.
Nga sẵn sàng nối lại đối thoại với Liên minh châu Âu, nhưng chỉ với điều kiện các quốc gia châu Âu phải trao đổi với Moscow một cách cởi mở và thể hiện mong muốn thực sự trong việc giải quyết xung đột tại Ukraine.
Ba quan chức cao nhất Slovakia khẳng định nước này sẽ không cung cấp thêm bất kỳ hỗ trợ quân sự nào cho Ukraine, không cử quân nhân, cũng không tham gia bảo đảm cho các khoản vay lớn từ Ủy ban châu Âu dành cho Kiev, theo Euromaidanpress.
Theo tờ báo Anh The Telegraph, thỏa thuận tái thiết giữa Mỹ và Ukraine sẽ lên tới 800 tỉ USD. Nguồn vốn sẽ được huy động trong vòng một thập niên nhằm phục hồi Ukraine và tạo động lực cho nền kinh tế nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng một ảnh chụp màn hình trên nền tảng mạng xã hội TruthSocial, tự xưng một danh hiệu mới cho mình – lãnh đạo lâm thời của Venezuela.
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đề xuất bổ nhiệm một đặc phái viên của EU về Ukraine. Đây dường như là lần đầu tiên một ý tưởng như vậy được nêu ra trong EU.
Lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa Oreshnik trong một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu trọng yếu ở Ukraine để đáp trả vụ tấn công vào dinh thự của Vladimir Putin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 9/1.