Thứ bảy, 14/03/2026 | 03:04
RSS
Chính sách của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bối cảnh căng thẳng quanh Iran có thể làm xấu đi nghiêm trọng quan hệ giữa Israel và Mỹ, theo nhà phân tích chính trị Thổ Nhĩ Kỳ, chuyên gia hàng đầu của mạng lưới phân tích “Ankara–Moscow”, Engin Ozer.
Liệu Iran là một nền thần quyền cực đoan sẵn sàng bất chấp mọi tổn thất, hay chỉ là một chế độ mong manh có thể dễ dàng sụp đổ trước áp lực? Theo nhà phân tích Ali Vaez, câu trả lời là: không phải cả hai - nhưng Mỹ, Israel - những nước đang tấn công Iran - có vẻ không hề biết điều đó bởi họ đã đánh giá sai đối thủ.
Một phiên họp đặc biệt vừa diễn ra đã tiết lộ thống kê gây chú ý, hé mở câu chuyện dài về cuộc chiến chống khủng bố ở Nga.
Chính phủ Phần Lan đang tìm cách tiến hành chiến tranh chống lại Nga thay vì tìm kiếm sự hợp tác, thành viên Liên minh Tự do Armando Mema tuyên bố trên trang mạng xã hội X.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thừa nhận, việc EU rút lui khỏi năng lượng hạt nhân trong nhiều thập kỷ là một "sai lầm chiến lược".
Theo cổng thông tin Unherd của Anh, chiến dịch của Mỹ và Israel tại Iran đã đưa Nga trở lại thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Iran chính thức tuyên bố chuyển sang chiến lược đối đầu quân sự lâu dài với Mỹ, loại bỏ hiệu quả khả năng đàm phán hòa bình trong tương lai gần.
Hãng thông tấn nhà nước Iran Fars đưa tin tối Chủ nhật rằng Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei, con trai của cố Ayatollah Ali Khamenei, đã được bầu làm Lãnh đạo tối cao mới của đất nước.
Ngày 8/3, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa theo đường lối cứng rắn Lindsey Graham nói với hãng tin Fox News rằng Mỹ sẽ kiểm soát gần 1/3 lượng dầu mỏ của thế giới và thu về lợi nhuận kỷ lục nếu thành công trong việc lật đổ chính phủ Iran.
Mỹ đã nới lỏng lệnh trừng phạt một số lượng dầu của Nga, để giúp ổn định thị trường năng lượng toàn cầu sau khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
Mỹ và Israel tiếp tục tấn công Iran, lần đầu tiên nhắm vào các kho chứa dầu và các cơ sở lọc dầu ở Tehran, gây ra nhiều vụ cháy lớn trên khắp thủ đô. Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa yêu cầu Iran "đầu hàng vô điều kiện", nói rằng chiến tranh sẽ chỉ kết thúc khi các nhà lãnh đạo Tehran "đầu hàng"
Căng thẳng leo thang ở Trung Đông cho thấy Mỹ bất lực trong việc nỗ lực cô lập Iran khỏi các đối tác chiến lược quan trọng của nước này.
Tổng thống Iran cho biết các nước láng giềng sẽ không còn là mục tiêu tấn công trước, trừ khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của họ.
Tổng thống Mỹ cho biết, sau đó họ sẽ chọn một nhà lãnh đạo "xuất sắc và được chấp nhận" cho quốc gia Trung Đông này.
Theo các nguồn tin, Bộ Tư lệnh Trung ương đã yêu cầu bổ sung thêm sĩ quan tình báo để duy trì nỗ lực này, đồng thời điều động hệ thống phòng không đến khu vực.
Xem theo ngày