Thứ năm, 25/04/2024 | 13:55
RSS
Vào năm 2022, một số cơ sở giáo dục Hàn Quốc đã tăng học phí của sinh viên quốc tế nhằm tăng nguồn tài chính.
Kỳ thi tuyển sinh THPT tại Trung Quốc do chính quyền các địa phương lên phương án tổ chức, còn tại Nhật Bản, kỳ thi này chia làm ba giai đoạn.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) mới đây nhận định, Đông Nam Á vẫn tiếp tục là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất thế giới.
Nhiều giảng viên Singapore bày tỏ hoan nghênh động thái của MOE khi coi ChatGPT là công cụ học tập thay vì cấm.
Hàng trăm giờ sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria, các lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương giải cứu những người còn sống sót khỏi đống đổ nát.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã ghi nhận 6 công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi động đất, hiện đang rất khó khăn và thiếu thốn, may mắn tính tới thời điểm này chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào.
Từ ngày 8-10/2, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tham dự Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á lần thứ 52 tại Manila, Philippines.
Theo các quan chức, ít nhất 12.391 người đã thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và 2.992 người thiệt mạng ở Syria.
Từ 1/2 - 22/3, hơn 100.000 nhân viên tại các trường đại học Anh đình công nhằm phản đối chính sách tiền lương, lương hưu và điều kiện việc làm.
Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Trao đổi Học thuật Trung Quốc, Trung Quốc quyết định huỷ bỏ công nhận bằng cấp học thuật qua hình thức trực tuyến.
Tại Malaysia, các kỳ thi vào đại học, trung học hay tiểu học đã không còn xa lạ nhưng xu hướng cạnh tranh này đang xuống đến các trường mẫu giáo.
Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Mwalimu Nyerere, Tanzania, thành lập năm 2010 nhưng không có sinh viên trong suốt 13 năm hoạt động.
Giới chức Nepal đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay Yeti Airlines bị rơi hôm 15/1 làm ít nhất 68 người chết trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc.
Ngân hàng đầu tư Mỹ Goldman Sachs dự kiến giá ​​dầu thô Brent sẽ vượt 100 USD/thùng vào năm 2023.
Xem theo ngày