Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:44
RSS

Bưởi bản đồ Việt Nam đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu

Thứ hai, 21/11/2016, 21:27 (GMT+7)

Vùng bưởi đặc sản Tân Triều, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 sẽ đưa ra thị trường bưởi in hình bản đồ. Còn nhà vườn ở huyện Châu Thành (Hậu Giang) thì cho ra mắt xoài in chữ.

Bưởi tạo hình bản đồ Việt Nam

Theo tin tức từ TTXVN, ông Ngô Văn Sơn, chủ vườn bưởi Tân Triều tại xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai cho biết, để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ông đã tạo hình thành công 500 quả bưởi da xanh với nhiều hình thù khác nhau.

Đặc biệt, năm nay anh Sơn đã tạo thành công 50 quả bưởi da xanh Tân Triều hình bầu hồ lô nổi lên bản đồ Việt Nam và các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Theo ông Sơn, mục đích của việc tạo hình bản đồ và các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa lên quả bưởi đặc sản Tân Triều là nhằm gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước, biển đảo của Tổ quốc.

Trái bưởi độc lạ thể hiện tình yêu Việt Nam cho Tết 2017. Ảnh minh họa: Dân Trí

Trái bưởi độc lạ thể hiện tình yêu Việt Nam cho Tết 2017. Ảnh minh họa: Dân Trí

Ông Sơn cho biết, ông rất tự hào khi những quả bưởi này đến dịp Tết được người dân trang trọng đặt lên bàn thời gia tiên. Để tạo hình bưởi, ông Sơn đã kỳ công chăm bón và chọn lựa từ tháng 3/2016. Tất cả những quả bưởi tạo hình phải được chọn từ những cây khỏe, giống tốt và khả năng ngừa sâu bệnh cao.

Hiện trong vườn bưởi của ông Sơn đã có 500 quả bưởi tạo hình gồm bưởi hồ lô hình bản đồ, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; bưởi hồ lô có các chữ nổi Tài - Lộc (chữ thư pháp); bưởi có hình dáng thỏi vàng.

Ông Sơn cho biết, toàn bộ 500 trái bưởi tạo hình hiện đã được thương lái đặt hàng. Giá mỗi quả bưởi hồ lô có hình bản đồ và các quần đảo có giá 1,5 triệu đồng/trái; bưởi hồ lô Tài - Lộc giá 1,2 triệu đồng/trái; đối với bưởi hồ lô theo chùm 2 quả có giá 2,5 triệu đồng/cặp.

Đu đủ, xoài in chữ

Tại huyện Châu Thành (Hậu Giang), 3 nông dân ở xã Phú Hữu đã hùn vốn sản xuất khoảng 1.200 trái đu đủ in chữ. Những trái đu đủ này được sử dụng phương pháp che chắn ánh sáng từ túi bao trái.

“Muốn ra chữ gì thì chúng tôi sử dụng túi bao trái đã cắt đi một phần theo dạng chữ đó rồi bao lên trái. Phần cắt đi được ánh sáng chiếu vào sẽ cho ra màu xanh đậm, còn phần bị che chắn sẽ có màu trắng.

Do được đi tham quan, học tập nhiều mô hình sản xuất và đam mê sáng tạo nên 3 người chúng tôi nảy sinh ý tưởng và làm thử nghiệm thành công sản phẩm này” – chị Nguyễn Thị Ướm – đại diện nhóm nông dân sản xuất đu đủ in chữ huyện Châu Thành nói.

Xoài in chữ hứa hẹn tiếp tục là mặt hàng bán chạy thị trường Tết 2017. Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ

Trước những yêu cầu của thị trường cũng như muốn làm mới sản phẩm của mình, anh Huỳnh Thanh Khoa (ngụ ấp Tân Phát, xã Tân Thuận Đông, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) tác giả sản phẩm xoài in chữ gây “bão” dịp tết năm 2016 vừa qua cho biết, anh sẽ bán ra thị trường Tết  Đinh Dậu tới đây loại sản phẩm “độc”, lạ hơn là xoài in 2 chữ.

Anh Khoa tiết lộ: “Sản phẩm xoài in 2 chữ này có nghĩa là 1 trái được in 2 chữ thư pháp như “Xuân Mới”, “Phát Tài” “Phát Lộc”, “Vạn Sự”, “Như Ý”, “An Khang”, “Thịnh Vượng”...  Chữ in trên trái là chữ thư pháp mới trông rất bay bướm, mềm mại và đẹp, nhìn thấy ai cũng sẽ mê. Ngoài loại in 2 chữ như tôi đã nói ở trên, tôi vẫn sản xuất loại xoài in 1 chữ để khách hàng dễ lựa chọn”.

Theo anh Khoa, để phục vụ cho thị trường trái cây “độc”, là dịp tết năm 2017, anh sẽ cùng các thành viên trong Hội làm vườn xã Tân Thuận Đông sản xuất khoảng 5.000 trái xoài in chữ, báo Dân Việt đưa tin. 

 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus