Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:10
RSS

Đến hẹn lại lên, hoa tươi dịp 20/11 lại đội giá "lên trời"

Thứ bảy, 19/11/2016, 21:34 (GMT+7)

Theo tiểu thương, do năm nay nhiều nhà vườn ở Đà Lạt bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua nên nguồn cung khan hiếm. Càng gần đến ngày lễ giá hoa càng tăng cao.

Theo ghi nhận của PV Infonet ngày 19/11, thị trường hoa tươi cung ứng cho dịp lễ 20/11 năm nay tại TP.HCM đã sôi động từ gần 1 tuần trước. Qua khảo sát cho thấy giá cả đã tăng cao so với ngày thường, trong khi nguồn cung hạn chế do vừa xảy ra mưa lũ.

Chủ một shop hoa trên đường Hai Bà Trưng, Q.3 chia sẻ, đa số khách đến mua hoa ở cửa hàng bà thường chọn hoa hồng nhiều hơn các loại khác.

Giá giỏ hoa năm nay đã tăng lên đáng kể so với năm ngoái, dao động từ 150 – 300 ngàn đồng/giỏ. Giá lẵng hoa cũng tăng từ 30 – 50% tuỳ loại. Bên cạnh đó, giá hoa trồng trong chậu lại không biến động nhiều.

Ngoài giá bán tăng vọt so với ngày thường, hoa tươi đang phải cạnh tranh với nhiều loại hoa nhập khẩu nhiều chủng loại và lan hồ điệp.

Chủ một cửa hàng chuyên bán lan hồ điệp tại Q.1 cho hay khách hàng ưu chuộng lan hồ điệp bởi bên cạnh mẫu mã sang trọng thì còn để được lâu. Giá bán mỗi chậu lan hồ điệp cũng đa dạng khi chậu bình thường từ 400 – 700 ngàn đồng. Cao cấp hơn có giá từ 1,2 – 3,2 triệu đồng/chậu.

Thị trường hoa tặng dịp lễ 20/11 năm nay đa dạng hơn khi có sự xuất hiện của các loại hoa khô, hoa giấy, hoa sáp thơm hay các loại cây sống lâu không cần tưới nước phong phú về kiểu dáng cũng như màu sắc. 

Hoa tươi dịp 20/11 tăng giá do cầu lớn, cung lại hạn hẹp. Ảnh: Infonet

Tại thị trường Hà Nội chị Mai Anh, chủ một cửa hàng hoa trên phố Vương Thừa Vũ cho biết, hoa hồng vừa đẹp giá lại phải chăng nên được khách hàng ưa thích nhất.

Vào những ngày bình thường nhập hoa hồng tại chợ Quảng Bá chỉ có giá 100.000 đồng/bó (1 bó 30 bông) thì vào dịp lễ như bây giờ hoa hồng tăng trung bình 50% đến 60% và có giá khoảng 160.000 đồng/bó. Nếu nhập 100 bông thì giá cũng sẽ tăng 50% từ 200.000 đồng lên 300.000 đồng.

Trao đổi với chị Dung chủ cửa hàng hoa của trên phố Vũ Tông Phan, chị cho biết, hoa lan vốn dĩ ngày thường đã có giá khá đắt nhưng vào dịp này giá lại càng đắt hơn.

Hầu hết các loại hoa lan đều tăng giá gấp đôi, một vỉ lan Môn thường ngày có giá 100.000 – 110.000 đồng/vỉ nhưng hôm nay đã tăng gần 100% lên 200.000 đồng/vỉ mà muốn nhập thêm cũng khó vì hàng đã khan hiếm.

Lan hồ điệp cũng chịu tình cảnh tương tự khi trước đó giá nhập chỉ có 95.000 – 130.000 đồng/cành nhưng nay đã bị đội giá lên 180.000 – 200.000 đồng/cành tùy theo độ dài ngắn của cành.

Tại một cửa hàng hoa khác trên phố Vũ Tông Phan, một lẵng hoa lan gồm 4 loại hoa lan kèm theo 1 số loại hoa khác có giá lên tới 2,5 triệu đồng nhưng tiêu thụ rất tốt. Chủ cửa hàng cho biết, mấy ngày gần đây mỗi ngày cửa hàng này đều bán được 5-6 lẵng hoa với giá khủng như vậy, báo Dân Trí đưa tin. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus