Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:53
RSS

Thêm nạn nhân tố nữ giám đốc đi xe biển xanh làm giả sổ đỏ lừa đảo hơn 40 tỷ đồng

Thứ ba, 26/05/2020, 21:00 (GMT+7)

Công an TP.HCM vừa tiếp nhận thêm đơn tố cáo của nạn nhân vụ nữ giám đốc đi xe biển xanh làm giả sổ đỏ lừa hơn 40 tỷ đồng.

Thêm nạn nhân vụ nữ giám đốc đi xe biển xanh làm giả sổ đỏ lừa đảo

Nữ giám đốc đi xe biển xanh làm giả sổ đỏ lừa hơn 40 tỷ đồng bị tố lừa đảo hàng chục tỷ đồng. Ảnh: TN

Ngày 26/5, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thêm đơn tố cáo của ông Trần Hoàng Tuấn Vũ (31 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) liên quan đến vụ nữ giám đốc đi xe biển xanh lừa đảo hàng chục tỷ đồng.

Theo đơn tố cáo, ông Vũ cho biết, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Công ty BĐS Hiền Tài (trụ sở tại Hóc Môn) có hành vi chiếm đoạt của ông Vũ 8 tỷ đồng bằng hình thức làm sổ đỏ giả thế chấp. Cụ thể, đầu năm 2016, ông Vũ được người quen giới thiệu gặp bà Hiền. Bà Hiền thường lái ô tô biển xanh (BKS: 80B - 3497) đến nhà ông Vũ làm quen và giới thiệu từng là cán bộ của Viện KSND tối cao, nay ra ngoài mở công ty riêng.

Bà Hiền cũng cho biết vẫn đang là cộng tác viên công tác tại Viện KSND tối cao tại TP.HCM nên được cấp ô tô biển xanh để đi công tác ngoại tuyến để tạo cho ông Vũ niềm tin. Ngoài ra, bà Hiền cũng thế chấp cho ông Vũ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất B0019080 (số vào sổ CH00522) mang tên Nguyễn Thị Thu Hiền do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 27/5/2013 để vay số tiền 8 tỷ đồng trên.

Tuy nhiên, từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2017, bà Hiền không hề trả tiền lãi như đã hứa mà liên tục đưa ra nhiều lý do và chuyển công tác. Ngày 5/5, Công an TP.HCM có thông báo cho ông Trần Hoàng Tuấn Vũ về việc khẳng định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Thu Hiền cầm cố cho ông là giả.

Kết luận giám định cho thấy, giấy CNQSDĐ số B0019080 mang tên Nguyễn Thị Thu Hiền (46 tuổi, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) do ông Vũ cung cấp đối với thửa đất số 365 (tờ bản đồ số 45, tại xã Xuân Thới Thượng) do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 27/5/2013, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00522 là giả.

Trong khi đó, chữ ký, chữ viết và dấu vân tay ghi tên Nguyễn Thị Thu Hiền trên hợp đồng đặt cọc sang nhượng nhà đất ngày 6/1/2018 so với chữ ký, chữ viết của Nguyễn Thị Thu Hiền là do cùng một người ký và viết ra.

Trước đó, Công an TP.HCM cũng tiếp nhận đơn tố cáo của bà Lê Thị Nhâm. Bà Nhâm tố cáo bà Hiền lừa đảo chiếm đoạt gần 47 tỷ đồng (tính cả tiền Việt và USD).

Ngoài ra, bà Hiền cũng là đối tượng trong một vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức mà Phòng Được biết, tháng 5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" đối với bà Nguyễn Thị Hiền. Hiện bà Hiền đã đi khỏi nơi cư trú, không rõ đi đâu, Công an TP.HCM đã đăng thông báo truy tìm đối tượng.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN