Thứ tư, 24/04/2024 | 18:03
RSS

Thêm 132 người chết ở Hồ Bắc nâng số ca tử vong vì Covid-19 lên 1.921 người

Thứ tư, 19/02/2020, 07:21 (GMT+7)

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc cho biết, có thêm 132 trường hợp tử vong do virus corona nâng tổng số thiệt mạng lên 1.921 người.

Sự kiện:
Virus corona

Cập nhật tình hình dịch ngày 19/2: Tổng số thiệt mạng lên 1.921 người

Ngày 19/2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc cho biết, số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp covid-19 tại tỉnh này trong ngày 18/2 là 132 trường hợp, qua đó nâng tổng số ca tử vong tại vùng tâm dịch của Trung Quốc lên 1.921 người.

Thông báo cũng cho biết đã có 1.693 ca nhiễm mới tại Hồ Bắc trong ngày 18/2, giảm so với ngày trước đó, nâng số ca nhiễm Covid-19 tại tỉnh này lên 61.682 trường hợp. Với thông báo mới nhất này kết hợp với số liệu do chính phủ Trung Quốc công bố trước đó, số ca tử vong do dịch Covid-19 tại Trung Quốc đại lục đến nay là 2.000 người.

Số ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục đến nay đã lên đến năm ca, với một trường hợp ở Philippines vào ngày 2/2, một ở đặc khu Hong Kong vào ngày 4/2, một ở Nhật vào ngày 13/2, một ở Pháp vào ngày 15/2 và một ở Đài Loan vào ngày 16/2.

Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết có 12.624 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với Covid-19, giảm 23 người so với ngày 18/2.

Theo Tân Hoa Xã ngày 19/2, những học sinh nào ở tỉnh Hồ Bắc có cha mẹ là y bác sĩ ở tuyến đầu chống vào chuẩn bị thi vào trung học sẽ được cộng tối đa 10 điểm trong kỳ thi năm nay, trong khi những em nhỏ hơn được ưu tiên vào các trường mẫu giáo công.

Các quan chức Hồ Bắc khẳng định chính sách này được đưa ra nhằm chăm lo cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu và động viên họ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Hiện chính quyền tỉnh Hồ Bắc chưa có phản hồi chính thức về các chỉ trích trên.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN