Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:44
RSS

Xây bệnh viện dã chiến, hai công nhân nhiễm virus Covid-19

Chủ nhật, 16/02/2020, 08:14 (GMT+7)

Trong quá trình xây dựng bệnh viện dã chiến 'thần tốc', có ít nhất hai công nhân đã bị nhiễm virus Covid-19.

Xây bệnh viện dã chiến, hai công nhân nhiễm virus Covid-19

Công nhân xây dựng bệnh viện dã chiến. Ảnh: VNE

Ngày 16/2, Zing.vn đưa tin, có ít nhất hai công nhân xây dựng Hỏa Thần Sơn, 1 trong 2 bệnh viện dã chiến được xây dựng thần tốc ở Vũ Hán trong vòng 10 ngày để đối phó dịch bệnh virus corona, đã nhiễm bệnh.

Một quản lý công ty xây dựng Trung Quốc Hunan Dawei cho biết một công nhân 28 tuổi tên Ma Ke bị phát hiện nhiễm virus covid-19 hôm 13/2 sau khi tới Vũ Hán tham gia xây bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn. Người thứ hai họ Lin, 48 tuổi, nhận kết quả dương tính với Covid-19 hôm 10/2 sau hai ngày cách ly trong bệnh viện ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam. 

Công ty xây dựng Hunan Dawei đã cắt cử 10 công nhân, trong đó có anh Ma, đến Vũ Hán, Hồ Bắc, để tham gia xây dựng bệnh viện Hỏa Thần Sơn. Tổng giám đốc Li Guangda cho biết qua điện thoại rằng điều kiện làm việc tại công trường xây dựng rất kém và thiếu thốn thiết bị bảo hộ, chẳng hạn như khẩu trang chất lượng cao.

Bệnh viện Huoshenshan, hay Hỏa Thần được thi công trong 10 ngày, diện tích 25.000 mét vuông với 1.000 giường bệnh. Ngoài Hỏa Thần Sơn, bệnh viện dã chiến thứ hai tại Vũ Hán là Lôi Thần Sơn cũng chỉ cần 12 ngày để hoàn thành với diện tích 30.000 mét vuông và chứa được 1.500 giường bệnh. 

Hai bệnh viện được xây dựng "thần tốc" nhằm giảm sức ép cho các cơ sở y tế ở Vũ Hán khi lượng bệnh nhân ngày càng tăng.

Tính đến ngày 16/2, theo báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tổng số người chết do Covid-19 (nCoV) ở Trung Quốc đại lục là 1.662, tổng số người bị nhiễm là 68.336.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN