Thứ bảy, 20/04/2024 | 23:16
RSS

Thanh Hương lên tiếng về tin đồn ly hôn: 'Ai đồn gì cứ đồn, tôi không muốn chia sẻ'

Thứ năm, 10/10/2019, 09:57 (GMT+7)

Nữ diễn viên Thanh Hương cho biết gia đình cô không có vấn đề gì, ai đồn gì cứ đồn cô không muốn chia sẻ.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn nữ diễn viên Thanh Hương ly hôn chồng sau 10 năm chung sống.

Trước thông tin trên, PV đã liên hệ với Thanh Hương. Nữ diễn viên đang quay phim và chỉ cho biết: "Gia đình tôi không có vấn đề gì. Thật ra ai cũng có tâm trạng này kia, chắc gì đã liên quan đến chuyện ấy. Tôi không muốn chia sẻ gì. Ai đồn cứ kệ người ta đồn. Trước giờ chồng tôi không lộ, đến bây giờ cũng thế, đã chia sẻ công khai gì đâu".

Trước đó, trên mạng xã hội bất ngờ xôn xao về việc cuộc hôn nhân hơn 10 năm của nữ diễn viên Thanh Hương đã đi đến hồi kết. Trên trang cá nhân của mình, Thanh Hương cũng chỉ có những dòng chia sẻ về con gái. Cô cũng hé lộ chuyện về nhà bố mẹ sinh sống.

Đồng thời trên trang facebook của mình, thời gian gần đây Thanh Hương thường xuyên cập nhật những dòng trạng thái tâm trạng. Những chia sẻ của Thanh Hương khiến người hâm mộ không khỏi hoài nghi về việc cuộc hôn nhân của cô đang trục trặc.

Trước những dấu hiệu lạ lùng từ trang cá nhân của Thanh Hương, người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho đời sống tình cảm của người đẹp. Một số khác thì cho rằng Thanh Hương vốn là người ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân nên cô không nhắc đến gia đình trên mạng xã hội là điều hoàn toàn bình thường.

Thanh Hương sinh năm 1988 và kết hôn khi tròn 21 tuổi. Sau hơn 10 năm bên nhau, vợ chồng Thanh Hương có với nhau 2 cô con gái xinh xắn.

Được biết, ông xã Thanh Hương hơn vợ 10 tuổi, cao 1m80, sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội và hiện tại đang "làm sếp" của một đơn vị kinh doanh phát đạt. Thanh Hương từng tiết lộ chồng mình là một người bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp, tình cảm. Anh cầu hôn cô trong một căn phòng ngập tràn hoa hồng và nến.

Trong cuộc phỏng vấn trên báo chí, Thanh Hương thành thật cho biết toàn bộ chi phí cô bỏ ra đầu tư nghệ thuật từ trước đến nay đều là do ông xã cho.

"Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa: Ông xã luôn đứng sau Thanh Hương, hậu thuẫn về tinh thần thì tất nhiên rồi, ngoài ra còn hỗ trợ 100% về vật chất. Những sản phẩm tôi ra mắt công chúng, những bộ phim có sự xuất hiện của Thanh Hương... đều có công anh. Ngay cả chiếc xe tôi đang đi cũng là ông xã mua cho.

Tiền tôi kiếm được chi tiêu riêng cho các sở thích cá nhân như mua sắm, sưu tập đồ hiệu... Ông xã tuyệt vời vô cùng, lúc nào cũng muốn tôi được làm những điều tôi thích. Mọi người hay nói Thanh Hương xinh đẹp và nổi tiếng nhưng nếu gặp chồng tôi sẽ thấy tôi mới may mắn khi lấy được anh ấy.

Chồng tôi tử tế, rất đẹp trai và làm sếp. Để nói về nhan sắc, chồng tôi từng gặp nhiều cô gái đẹp hơn tôi. Vậy nên anh ấy trân trọng tôi là điều tôi thấy biết ơn", cô nói.

Sau hơn 10 năm chung sống, Thanh Hương chưa bao giờ thấy hối hận vì đã kết hôn với người đàn ông ấy và cảm thấy may mắn khi có anh trong đời.

Đồng thời cô khẳng định: "Anh ấy là người đàn ông duy nhất cho đến giờ phút này khiến tôi nể trọng và yêu thương trọn vẹn". Chồng cũng là mối tình đầu và là người đàn ông duy nhất của Thanh Hương tính đến thời điểm hiện tại.

Diễn viên Thanh Hương sinh năm 1988, từng đoạt á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hải Dương 2006 và quyết định lựa chọn nghiệp diễn làm con đường phát triển lâu dài, mới đây nhất là bộ phim Người phán xử, Thương nhớ ở ai.

Khán giả biết đến cô đầu tiên thông qua vai diễn trong phim “Hậu họa” của đạo diễn Nhuệ Giang.

Ngoài “Hậu họa” là bộ phim xuất phát điểm, Thanh Hương còn tham gia diễn suất nhiều bộ phim truyền hình như: “Sitcom sắc màu phái đẹp”, “Những cánh hoa trước gió”, “Zippo mù tạt và em”, “Đường lên Điện Biên”, “Cuồng phong” hay bộ phim gần đây được khán giả quan tâm như “Quỳnh búp bê”, “Người phán xử”. 

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN