Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:36
RSS

Thanh Hóa triển khai cây ATM gạo đầu tiên phát miễn phí cho người nghèo

Thứ ba, 21/04/2020, 11:13 (GMT+7)

Công ty VICENZA đã chế tạo cây ATM gạo và phát hàng tấn gạo để hỗ trợ cho người nghèo ở Thanh Hóa.

Sáng 20/4, cây “ATM gạo” đầu tiên ở TP Thanh Hóa do Công ty CP đầu tư phát triển VICENZA sản xuất, tài trợ, đã chính thức hoạt động để phát gạo miễn phí cho công nhân và người dân nghèo, vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.

Địa điểm lặp đặt cây ATM gạo là tại Trường Tiểu học Quảng Hưng (phường Quảng Hưng. TP Thanh Hóa), với khuôn viên sân trường rộng rãi và thoáng mát. Gạo được phát liên tục từ 8g sáng đến 16g trong ngày. Nguồn gạo đóng góp từ các đoàn thể, cán bộ công nhân trong công ty ủng hộ.

Thanh Hóa triển khai cây ATM gạo đầu tiên phát miễn phí cho người nghè

Cây ATM gạo miễn phí cho người dân nghèo. Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô

Theo thông tin trên Tuổi trẻ thủ đô, điều khác biệt của cây “ATM gạo” này là nhằm hạn chế tiếp xúc, lây lan dịch bệnh, các kỹ sư đã chế tạo, có thể điều chỉnh được thời gian, số lượng gạo và chỉ cần đưa tay qua mắt thần là gạo sẽ chảy ra theo đúng số lượng đã cài đặt. Khi người dân đến nhận gạo xếp hàng theo thứ tự đã đánh dấu sẵn, ưu tiên người già, yếu, bảo đảm cách nhau 2m.

Anh Lê Văn Cường - Bí thư Đoàn Công ty cho biết, đây là hoạt động thiện nguyện của công ty với mục đích phát, tặng gạo miễn phí cho công nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 trên địa bàn TP. Thanh Hóa.

Tổng số gạo được huy động lần này là 6 tấn và chương trình phát gạo miễn phí diễn ra trong nhiều ngày, cho đến khi hết gạo.

“Sau đợt phát gạo này, công ty sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm chung sức, góp gạo để tiếp tục phát miễn phí cho công nhân, người dân nghèo tại một số huyện thị khác trên địa bàn” - anh Cường chia sẻ trên Lao động.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN