Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:57
RSS

Triệu chứng lạ xuất hiện ở ngón chân của bệnh Covid-19

Thứ ba, 21/04/2020, 09:39 (GMT+7)

Biểu hiện của người nhiễm virus corona được các nhà nghiên cứu mới quan sát thấy, khi ngón chân nổi lên những nốt sưng màu tím, đỏ.

Triệu chứng lạ của bệnh Covid-19
Triệu chứng lạ của bệnh covid-19 'Ngón chân Covid' thường bắt đầu bằng ngón chân đổi màu đỏ hoặc tím, và da có thể bị sưng lên hoặc phát triển thành loét. Tổn thương cũng có thể gặp trên tay. Ảnh Dân Trí.

Bác sĩ Esther Freeman, bác sĩ da liễu tại Bệnh viện đa khoa Massachusetts ở Boston, đã chia sẻ về các triệu chứng mới của người nhiễm bệnh Covid-19. Khi những ngón chân hoặc bàn tay trông giống như có tổn thương màu tím. 

Các chuyên gia đang tiến hành quan sát thêm, nhưng vì ngón chân Covid có thể xuất hiện trước hoặc không kèm theo các triệu chứng khác của virus corona, nên BS Freeman tin rằng nó nên là một tiêu chí để kiểm tra nghiệm. 

Các chuyên gia gọi biểu hiện mới này là 'ngón chân Covid-19'. Tình trạng này thường bắt đầu bằng sự đổi màu đỏ hoặc tím, và da có thể bị sưng lên hoặc phát triển thành loét. Tổn thương cũng có thể gặp trên tay.

Việc nổi những nốt đỏ hoặc tím có thể xuất hiện dưới đầu các ngón tay hoặc mu bàn tay, hoặc trên đầu các ngón chân hoặc hai bên bàn chân. Biểu hiện kèm theo có thể cảm thấy da nóng, rát hoặc ngứa.

Một bệnh nhân, David, 39 tuổi, có triệu chứng tương tự. Anh không được xét nghiệm virus, nhưng đã kể lại rằng, các ngón chân bị ảnh hưởng ban đầu bị đau khi chạm vào và hơi nhức khi đi bộ ... Đau và nhức chỉ kéo dài hơn một tuần và dần tự hết.

BS Freeman nhận định, sự đau nhức có thể do viêm từ nhiều virus gây ra. Tình trạng này tương tự như cước, do tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, dẫn đến viêm có thể xuất hiện dưới dạng vết loét da hoặc vết sưng.

Chưa rõ ngón chân Covid hay gặp đến mức nào - bởi vì không rõ tỷ lệ phần trăm người dân Mỹ bị nhiễm virus corona, theo BS Freeman.

Để trả lời câu hỏi này và những câu hỏi khác, BS Freeman đang điều hành một thống kê quốc tế để ghi nhận các tình trạng da liễu của bệnh nhân Covid-19. Sổ thống kê, được mở vào tuần trước với sự hợp tác của Hội Da liễu Mỹ, bao gồm báo cáo từ những người xét nghiệm dương tính và những người mà bác sĩ của họ nghi ngờ họ bị dương tính.

Trong số 90 đến 100 báo cáo trong tuần đầu tiên, bác sĩ Freeman cho biết, gần một nửa trong đó xác nhận các bệnh nhân bị những tổn thương tím ở chân hoặc tay. Với nhiều bệnh nhân, ngón chân chuyển màu là triệu chứng duy nhất. 

Bác sỹ nhấn mạnh, dựa trên các báo cáo hiện tại, tình trạng trên có vẻ phổ biến hơn ở trẻ em và thanh thiếu niên, nhưng không có nghĩa là chỉ riêng đối tượng này mới xảy ra hiện tượng 'ngón chân Covid-19'.

Vì vậy, các chuyên gia khuyên rằng, nếu bạn nhận thấy sự đổi màu ở bàn chân hoặc các dấu hiệu khác của ngón chân đổi màu, hãy liên hệ với bác sĩ da liễu và yêu cầu được kiểm tra Covid-19.

Trước đó, một nhân viên y tế làm việc tại Trung tâm Life Care ở Kirkland - tâm dịch của Washington (Mỹ) cũng cho biết, đột ngột đỏ mắt có thể là dấu hiệu của Covid-19.

Chelsey Earnest, một y tá điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona, tại tâm chấn của vùng dịch bang Washington (Mỹ) thông tin. Theo kinh nghiệm của mình, dấu hiệu cô thấy ở tất cả các bệnh nhân nhiễm Covid-19, đó là đôi mắt đỏ giống như bị dị ứng.

Cô cho biết, phần lòng trắng của mắt không đỏ, nhưng người bị bệnh có quầng đỏ bên ngoài mắt. Cô quan sát thấy, nếu mình báo với một bác sỹ rằng người bệnh có dấu hiệu ‘dị ứng gây đỏ mắt’. Ngay lập tức, giường bệnh sẽ được bố trí sẵn sàng cho họ.

Earnest khẳng định thêm, một số bệnh nhân chỉ có duy nhất một triệu chứng mắt đỏ, sau khi nhập viện, họ ngay lập tức qua đời. Tuy nhiên, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), chưa hề đưa ra thông tin triệu chứng bệnh Covid-19 liên quan tới ‘mắt đỏ’. Tất cả, các dấu hiệu về sốt, ho, khó thở hoặc đau tức ngực, mới được liệt kê trong danh sách triệu chứng của các bệnh nhân mắc Covid-19.

Không chỉ vậy, các chuyên gia cũng Anh cũng từng nhận định, triệu chứng mất mùi cấp tính cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm Covid-19. Mất mùi của người nhiễm Covid-19 có thể không kèm các triệu chứng tại chỗ như nghẹt, sổ mũi hay các triệu chứng khác thường gặp như sốt, ho, đau họng.

Bệnh nhân thường than phiền không ngửi được mùi thức ăn, giảm vị giác, không thấy mùi dầu gội khi gội đầu hay các bà mẹ không ngửi được mùi khi thay tã cho con.

Việc không có các triệu chứng như sốt và ho có thể khiến nhiều bệnh nhân không được cách ly và xét nghiệm, dẫn đến nguy cơ lây lan Covid-19 trong cộng đồng. Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tai - mũi - họng cho biết khoảng 1/3 bệnh nhân Covid-19 tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Ý cho biết họ bị chứng mất cảm giác mùi.

Các bác sĩ, nhất là bác sĩ tai mũi họng, cần hiểu rõ vấn đề này để chủ động phòng ngừa, trang bị cần thiết để tránh lây nhiễm từ bệnh nhân.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN